Quảng Nam: Tạm giam đối tượng đầu tiên trong vụ phá rừng ở Tiên Phước

VietTimes -- Chiều 26/9, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt tạm giam một đối tượng phá rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước).
Ông Lê Trí Thanh,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành chức năng tại hiện trường vụ phá rừng ở Tiên Lãnh (Tiên Phước, Quảng Nam)
Ông Lê Trí Thanh,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành chức năng tại hiện trường vụ phá rừng ở Tiên Lãnh (Tiên Phước, Quảng Nam)
Đối tượng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam là Phùng Văn Bảy (trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội vi phạm các qui định về quản lý và bảo vệ rừng.
Theo hồ sơ, ngày 17/8, Trạm Kiểm lâm Tiên Phước (Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Tiên Hiệp) phối hợp Ban quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước tổ chức tuần tra trên địa bàn xã Tiên Lãnh đã phát hiện có 7 người đồng bào dân tộc Ka Dong (trú huyện Bắc Trà My) đang gieo hạt keo trên diện tích phá rừng trái phép tại khoảnh 5, Tiểu khu 556. Trong 7 người này khai đang làm thuê cho ông Phùng Văn Bảy (trú tại thôn 9, xã Tiên Lãnh).
Tiếp tục xác minh, ông Phùng Văn Bảy khai nhận đã chặt phá rừng phòng hộ tại khu vực núi Dội Lớn (Khoảnh 5, Tiểu khu 556) với diện tích khoảng 2 ha. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị thiệt hại tại khu vực Dội Lớn (Khoảnh 5, 6, Tiểu Khu 556) là 4,965 ha. Trước hành vi trên, cơ quan công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can thực hiện bắt tạm giam đối với đối tượng Phùng Văn Bảy.
Trước đó, ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tại Tiên Lãnh (Tiên Phước, Quảng Nam), ngày 22/9, ông Lê Trí Thanh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành chức năng đã có chuyến kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ phá rừng Tiên Lãnh để “làm án điểm” mang tính răn đe các đối tượng phá rừng trái phép.
Được biết ông Phùng Văn Bảy là hộ nghèo tại địa phương. Tuy nhiên việc ông Bảy đầu tư hàng trăm triệu đồng để thuê nhân công chặt phá rừng trồng keo đang đặt ra nhiều nghi vấn cần làm rõ.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Đây là một trong những vụ phá rừng qui mô lớn nhất tại xã Tiên lãnh với gần 100 ha rừng phòng hộ bị chặt phá đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật./.