“Quái thú” Cadilac One của Tổng thống Mỹ đã đến Đà Nẵng

VietTimes -- Trưa nay (8/11), máy bay siêu vận tải C17 của Không lực Mỹ mang số hiệu RCH290 đã mang “quái thú” Cadilac One của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Đà Nẵng.
Trưa nay (8/11), máy bay siêu vận tải C17 của quân đội Hoa Kỳ mang số hiệu RCH290 đã mang “quái thú” Cadilac One của Tổng thống Mỹ đến Đà Nẵng.
Trưa nay (8/11), máy bay siêu vận tải C17 của quân đội Hoa Kỳ mang số hiệu RCH290 đã mang “quái thú” Cadilac One của Tổng thống Mỹ đến Đà Nẵng.
Ít nhất đã có 2 chuyên cơ cùng hạ cánh tại khoảng thời gian này mang theo 20 xe chuyên dụng gồm: 2 xe Cadilac One limo đời 2015, 2011; 17 xe Chevrolet Suburban; 2 xe Chevrolet C5500 Truck và 1 xe Ford F550 Truck.
Ngay sau khi hạ cánh, siêu máy bay vận tải C17 nhanh chóng di chuyển về đi về sân đỗ tại khu quân sự, đồng thời hạ cửa sau, chuyển “quái thú Cadilac One” cùng siêu xe hộ tống Tổng thống Mỹ xuống sân bay Đà Nẵng.
Tiếp sau đó, một chuyên cơ C17 thứ 2 cũng hạ cánh, chuyển toàn bộ đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân chuyến làm việc tại sự kiện Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Đà Nẵng.
Trước đó, một chuyên cơ C17 của Không quân Mỹ cũng đã có mặt tại sân đỗ quân sự phía bên kia đường cất hạ cánh.
Một số hình ảnh về sự xuất hiện của Quái thú Cadilac One của Tổng thống Mỹ tại sân bay Đà Nẵng:
Đúng 12h30, trưa ngày 8/11, máy bay siêu vận tải C17 của quân đội Hoa Kỳ mang số hiệu RCH290 đã mang “quái thú” Cadilac One của Tổng thống Mỹ đến Đà Nẵng.
Đúng 12h30, trưa ngày 8/11, máy bay siêu vận tải C17 của quân đội Hoa Kỳ mang số hiệu RCH290 đã mang “quái thú” Cadilac One của Tổng thống Mỹ đến Đà Nẵng.
Một chuyên cơ C17 đẫ đậu tại sân bay Đà Nẵng trước đó