Phú Yên có ủy viên thường vụ tỉnh ủy 38 tuổi

Gương mặt trẻ nhất vừa trúng cử vào Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 là bà Đào Bảo Minh (38 tuổi). Bà Minh là con gái của ông Đào Tấn Lộc - ủy viên BCH T.Ư Đảng, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, nguyên bí thư Tỉnh ủy.
Bà Đào Bảo Minh - Ảnh: Dương Thanh Xuân
Bà Đào Bảo Minh - Ảnh: Dương Thanh Xuân

Theo kết quả bầu cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 vừa được Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI công bố, trong số 16 người được bầu vào Ban Thường vụ, bà Đào Bảo Minh (38 tuổi), Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, là ủy viên trẻ nhất. 

Bà Đào Bảo Minh cũng trúng cử vào Đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Được biết từ năm năm 2006, khi đang làm việc tại Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên, bà Minh được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, sau đó làm bí thư tỉnh đoàn.

Tháng 5-2013, bà Minh được Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên quyết định luân chuyển về tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng bộ TP Tuy Hòa (Phú Yên), giữ chức phó bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Tuy Hòa nhiệm kỳ 2011-2016. 

Tháng 7-2015, bà Minh được Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên phân công giữ chức bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 (kiêm chủ tịch UBND TP Tuy Hòa), thay ông Võ Minh Thức chuyển công tác khác.

Đến tháng 8-2015,  tại đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tuy Hòa lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020, bà Minh tái đắc cử chức bí thư Thành ủy Tuy Hòa.

Bà Minh có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVI cũng đã bầu ông Huỳnh Tấn Việt (phó bí thư tỉnh ủy đương nhiệm) giữ chức bí thư tỉnh ủy.

Hai ông Hoàng Văn Trà (phó bí thư tỉnh ủy đương nhiệm) và Lương Minh Sơn (chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đương nhiệm) được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy

Theo Tuổi trẻ