Phóng thích 2 tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam

VietTimes -- Sau khi tiến hành lập biên bản, cảnh cáo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phóng thích 2 tàu Trung Quốc cùng 9 ngư dân xâm phạm vùng biển Việt Nam, đồng thời xua đuổi 1 tàu xâm phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam bị bắt giữ và xử lý (ảnh VOV)
Tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam bị bắt giữ và xử lý (ảnh VOV)

Ngày 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Hải đội 2 vừa truy đuổi, vây bắt 2 tàu cá cùng 09 ngư dân Trung Quốc vi phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Sau khi truy bắt, lực lượng Biên phòng đã kiểm tra kiểm soát, lập biên bản vi phạm vùng biển, cảnh cáo và tổ chức phóng thích tại chỗ và đẩy đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời tiếp tục xua đuổi tàu còn lại ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Trước đó, trưa ngày 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo tại khu vực cách cửa Gianh khoảng 26 hải lý về phía Đông- Đông Bắc, cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng 13 hải lý có một tốp tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển Việt Nam. Ngay lập tức, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã điều động 2 tàu cùng 16 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 lên đường làm nhiệm vụ.

Sau hơn 3 giờ xuất kích, đến 15h40 cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 chiếc tàu câu mang số hiệu Trung Quốc đang đánh bắt cá trái phép trên vùng biển Việt Nam. Lực lượng biên phòng đã tổ chức truy đuổi, vây bắt được 2 chiếc, chiếc còn lại bỏ chạy.