Phó tổng giám đốc ngân hàng gọi điện xin lỗi nạn nhân vụ chĩa súng

Đại diện ngân hàng TMCP Việt Á đã gửi thư xin lỗi chị Huỳnh Thị Thanh Vy (25 tuổi, ngụ Quận 4, TP.HCM) sau vụ việc bị ông Trần Thái Hòa chĩa súng đe dọa vào đêm 10.4.
Phó tổng giám đốc ngân hàng gọi điện xin lỗi nạn nhân vụ chĩa súng

Ngày 14.4, chị Vy cho hay, chị chưa thể đi làm trở lại và hiện tại sức khỏe cũng như tâm lý của chị vẫn chưa ổn định sau vụ việc kinh hoàng tối 10.4.

Chị Vy cũng cho biết đại diện ngân hàng TMCP Việt Á thay mặt ông Trần Thái Hòa (47 tuổi, ngụ Phú Nhuận, TP.HCM) chuyển đến chị Vy một lá thư xin lỗi. Trong thư ông Hòa đã gửi lời xin lỗi đến chị Vy và nhận sai khi chĩa súng vào mặt chị khi tranh cãi về chỗ đậu xe ô tô.

Chị Vy xác nhận, ông Hòa có gọi điện gửi lời xin lỗi đến mình. Tuy nhiên vì hiện tại tâm lý ông Hòa chưa ổn định và chịu nhiều áp lực nên chưa thể gặp trực tiếp để nói lời xin lỗi.

Cùng ngày, dưới sự chứng kiến của các bên gồm: đại diện ngân hàng TMCPViệt Á, hãng xe taxi Mai Linh và chị Vy đã có cuộc gặp gỡ để hòa giải, giải quyết hậu quả sau vụ việc.

Theo TN