Phó thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm Viện trưởng say rượu tông 6 người

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Kon Tum xử lý nghiêm hành vi các cán bộ, đảng viên, công chức uống rượu gây tai nạn giao thông. 
Chiếc xe gây tai nạn của Viện trưởng VKS Tu Mơ Rông.
Chiếc xe gây tai nạn của Viện trưởng VKS Tu Mơ Rông.

Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn ôtô do ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng VKNSD huyện Tu Mơ Rông điều khiển gây ra. Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Kon Tum yêu cầu các bệnh viện quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để giúp người bệnh mau bình phục.

Công an huyện Đăk Hà được giao khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm lái xe ôtô gây ra vụ tai nạn này; xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn nói chung. 

Phó thủ tướng yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe; không uống rượu, bia trong giờ nghỉ trưa và trong thời gian làm việc. 

Trước đó khoảng 17h ngày 4/12, trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, ôtô do ông Hùng đã đâm liên hoàn vào 4 xe máy,làm 6 người bị thương, trong đó, có 2 người bị thương nặng. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, ông Hùng có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. 

Sau khi gây tai nạn, ông Hùng lái xe bỏ chạy khỏi hiện trưởng về nhà. Một cảnh sát cho hay, khi lực lượng chức năng tìm đến nhà, ông Hùng có biểu hiện say rượu, chiếc ôtô để ngoài sân bị nổ một lốp. Đoạn đường ông Hùng bỏ chạy khoảng 30 km.

Theo VNE