Phạt tù với hai đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút hơn 62 triệu đồng

VietTimes -- Sử dụng thẻ ATM giả rút hơn 62 triệu đồng tại Hà Nội, hai đối tượng người Trung Quốc vừa bị tuyên phạt tù giam.
Hai đối tượng người Trung Quốc rút trộm tiền bị đưa ra tòa án xét xử.
Hai đối tượng người Trung Quốc rút trộm tiền bị đưa ra tòa án xét xử.

Cụ thể, Tòa án Hà Nội đã đưa hai người quốc tịch Trung Quốc là Zhong Dong Ming (Chung Đông Minh, SN 1988) và Hu Li Guo (Hồ Lễ Quốc, SN 1980) ra xét xử tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 18/4/2016, hai đối tượng người Trung Quốc đã đến trạm ATM của Ngân hàng BIDV tại Láng Hạ, Hà Nội, dùng 5 thẻ ATM giả thực hiện 33 giao dịch thành công và rút được hơn 62 triệu đồng.

Khi cả hai đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi phi pháp thì bị công an quận Ba Đình, Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện hai đối tượng còn rút tiền của hai ngân hàng khác là Eximbank và Techcombank. Cùng với đó, hai đối tượng đã mang 173 thẻ ATM cùng một số dụng cụ khác bảo sang Việt Nam để rút tiền.

Với tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tòa án Hà Nội tuyên phạt Minh 3 năm 6 tháng tù giam, Quốc nhận mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, hai đối tượng phải bồi hoàn cho ngân hàng số tiền đã chiếm đoạt.