Phát hiện 33 người ở TP. HCM có triệu chứng về đường hô hấp đều về từ Đà Nẵng

VietTimes – Tại TP. HCM, đến thời điểm hiện tại ghi nhận 5.930 người đã từng đến Đà Nẵng từ ngày 1/7, trong đó có 33 người có triệu chứng về hô hấp, đang được cách ly và điều trị.
Họp báo khẩn về tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: Đình Nguyên
Họp báo khẩn về tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: Đình Nguyên

Đà Nẵng đang là tâm điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19 ở nước ta. Sở Y tế TP. HCM vừa cho biết qua rà soát, thực hiện khai báo y tế, đã ghi nhận 33 bệnh nhân có triệu chứng viêm đường hô hấp. Những người này đều từng đến Đà Nẵng trong tháng 7 và đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại các BV trên địa bàn thành phố.

Các BV đã thu dung, điều trị cho 33 bệnh nhân gồm: BV Nhi đồng 2 (8 bệnh nhân), BV Nhân dân Gia Định (3 bệnh nhân), BV Đa khoa Củ Chi (3 bệnh nhân), Trung tâm Y tế quận 10 (3 bệnh nhân), BV Nhân dân 115 (2 bệnh nhân), BV Nguyễn Trãi (2 bệnh nhân), BV Vinmec (1 bệnh nhân), BV Nguyễn Tri Phương (1 bệnh nhân), BV quận 1 (2 bệnh nhân), quận 11 (1 bệnh nhân), quận 12 (2 bệnh nhân), quận Tân Bình (1 bệnh nhân), quận Thủ Đức (4 bệnh nhân).

Từ lúc bùng phát dịch trở lại ở Đà Nẵng đến nay, TP.HCM có 2 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân 449 (võ sư người Mỹ, 57 tuổi) cùng vợ là (bệnh nhân 450).

Khi bệnh nhân 449 được chuyển từ BV Đà Nẵng đến BV Chợ Rẫy, các bác sĩ đã cảnh giác, chuyển ông đến phòng cách ly. Kết quả xét nghiệm 121 y, bác sĩ, nhân viên y tế từng tiếp xúc với bệnh nhân này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nhằm kiểm soát dịch, tránh lây lan trên địa bàn, TP. HCM đã rà soát được 5.930 người từng đến Đà Nẵng từ 1/7, trong đó có 1.770 người đã được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện đã có 177 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang tiếp tục đợi kết quả.

Tính đến 30/7, tại TP. HCM có 63 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Thành phố đã rà soát được 5.930 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1/7. Trong đó, 1.770 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 177 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả. Đồng thời, TP.HCM cũng lấy mẫu xét nghiệm gần 6.000 trường hợp và ghi nhận 9.000 lượt khai báo y tế.