Pháp cân nhắc cấm điện thoại di động trong trường học

VietTimes -- Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer đã khơi mào cuộc tranh luận xã hội về việc cấm sử dụng ĐTDĐ trong các trường phổ thông - một trong những cam kết trong thời gian vận động tranh cử của Tổng thống Emmanuel Macron
Các chuyên gia và đại diện công đoàn đã chỉ ra rằng, việc sử dụng điện thại di động trong lớp học tại Pháp đã bị cấm theo luật, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy, nhiều học sinh thú nhận vẫn vi phạm.
Các chuyên gia và đại diện công đoàn đã chỉ ra rằng, việc sử dụng điện thại di động trong lớp học tại Pháp đã bị cấm theo luật, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy, nhiều học sinh thú nhận vẫn vi phạm.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Express hôm thứ Ba vừa rồi, vị Bộ trưởng gợi ý rằng, học sinh có thể được yêu cầu cất ĐTDĐ của các em trong tủ đồ khi đến trường.

"Trong cuộc họp nội các, chúng tôi cũng bỏ điện thoại vào tủ khóa trước khi ngồi vào bàn họp. Tôi thấy, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được đối với bất kỳ nhóm người nào, bao gồm cả các lớp học ", ông Bộ trưởng nêu quan điểm.

Trong bản tuyên ngôn tranh cử hồi tháng Năm vừa qua, Tổng thống Macron, một người theo trường phái ôn hòa đã nêu quan điểm cấm điện thoại di động trong các trường học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông.

Các chuyên gia và đại diện công đoàn đã chỉ ra rằng, việc sử dụng điện thại di động trong lớp học tại Pháp đã bị cấm theo luật, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy, nhiều học sinh thú nhận vẫn vi phạm.

Một số giáo viên coi điện thoại là nguồn gây mất chú ý và vi phạm kỷ luật, có thể được học sinh dùng để trêu chọc nhau trên mạng, trong khi đó, một số khác lại cho rằng có thể sử dụng điện thoại di động cho các mục đích giáo dục - tất nhiên phải có kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, một trong những nhóm phụ huynh học sinh lớn nhất ở Pháp, được biết đến với cái tên Peep, lại tỏ ra không lạc quan trước việc áp dụng lệnh cấm.

"Chúng tôi không nghĩ rằng có thể thực hiện việc đó tại thời điểm này", ông Gerard Pommier - người đứng đầu nhóm Peep, nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

"Hãy hình dung một trường trung học với 600 học sinh. Họ sẽ đặt tất cả điện thoại vào tủ ư? Làm thế nào để bạn giữ được chúng? Và đưa trả lại chúng vào cuối buổi học? ".

Theo AFP