|
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên trong khu phi quân sự (DMZ), ngày 30/6/2019. Ảnh: Getty. |
Ông Trump từng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều lần, bao gồm các hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore năm 2018, Hà Nội năm 2019 và chuyến thăm khu phi quân sự cùng năm đó. Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên đàm phán trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên khi đang tại nhiệm.
Nguồn tin từ Axios cho biết ông Trump bày tỏ mong muốn tái kết nối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thậm chí tổ chức một cuộc gặp trực tiếp. Một quan chức giấu tên nói: “Chúng tôi đang phối hợp các cơ quan để đánh giá hiện trạng Triều Tiên. Nhiều thứ đã thay đổi trong 4 năm qua. Chúng tôi đang phân tích và thảo luận các hướng tiếp cận khả thi, bao gồm cả việc tái khởi động đối thoại”.
Tuy nhiên, Axios lưu ý rằng sáng kiến này hiện không nằm trong những ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng và chủ yếu mới ở giai đoạn tham khảo ý kiến các chuyên gia, cựu quan chức và viện nghiên cứu. So với cuối thập niên 2010, Washington hiện có ít lợi thế hơn trước Bình Nhưỡng, trong bối cảnh Triều Tiên đã tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt là lực lượng hạt nhân, đồng thời siết chặt quan hệ với Trung Quốc và Nga.
Năm ngoái, Triều Tiên và Nga đã ký hiệp ước song phương có điều khoản phòng thủ chung. Không lâu sau, Ukraine mở cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga nhằm gây sức ép trong đàm phán, nhưng bị đánh bật nhờ sự hỗ trợ của binh sĩ Triều Tiên. Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần qua đã tuyên dương sự dũng cảm của các binh sĩ Bình Nhưỡng, gọi họ là "những người anh em chiến đấu".
Bên cạnh đó, ông Trump đang theo đuổi một thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột Ukraine, đồng thời chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì đã phá hoại các nỗ lực hòa bình của ông. Hai lãnh đạo gặp nhau bên lề lễ tang Giáo hoàng Francis tại Vatican hôm thứ Bảy tuần trước, nơi ông Zelensky tiếp tục kêu gọi Mỹ viện trợ thêm vũ khí, theo lời kể từ phía ông Trump.