FSB tuyên bố bắt giữ "điệp viên Ukraine" gài bom ám sát tướng Nga gần Moscow

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vị quan chức quân sự cấp cao của Nga đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe vào sáng thứ Sáu ở khu vực Balashikha, ngoại ô Moscow.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một "điệp viên Ukraine" bị nghi ngờ cài bom ám sát một trung tướng Nga – người đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu – vào sáng 25/4 tại thị trấn Balashikha, ngoại ô Moscow.

Trong thông báo ngày 26/4, nhà chức trách Nga cho biết thiết bị nổ được giấu trong một chiếc xe đỗ gần nhà và được kích hoạt từ xa từ Ukraine.

Đối tượng bị bắt giữ, Ignat Kuzin, người có giấy phép cư trú tại Ukraine, được cho là đã mua chiếc xe Volkswagen Golf, được sử dụng trong vụ gài bom ám sát Trung tướng Yaroslav Moskalik. Theo FSB, Kuzin đã lấy các bộ phận chế tạo bom từ một kho giấu hàng bí mật và lắp ráp thiết bị nổ vào bên trong xe.

Trung tướng Moskalik đã thiệt mạng ngay bên ngoài nơi cư trú của mình ở Balashikha. Ủy ban Điều tra Nga cho biết quả bom được nhồi thêm mảnh kim loại nhằm tăng tính sát thương. Hãng thông tấn TASS dẫn lời điều tra viên cho biết sức công phá của thiết bị tương đương 300 gram thuốc nổ TNT.

Cùng với tuyên bố, FSB đã công bố video ghi lại cảnh bắt giữ và thẩm vấn nghi phạm. Trong video, Kuzin (42 tuổi) khai rằng mình đã được tuyển mộ bởi cơ quan đặc nhiệm Ukraine, thông qua một người điều phối tên Vadim tại vùng Kiev vào tháng 4/2023”. Kuzin cho biết đã tới Moscow vào tháng 9 cùng năm.

"Tháng 2/2025, tôi mua chiếc Volkswagen theo chỉ thị của Vadim", Kuzin khai, đồng thời nói thêm rằng anh ta nhận được tọa độ kho giấu vật liệu nổ và camera từ cùng một nguồn chỉ đạo.

Kuzin cũng khai rằng "việc kích nổ được điều khiển từ xa bởi chính Vadim".

Hôm thứ Sáu, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, tuyên bố rằng "chế độ Kiev một lần nữa cho thấy bản chất thật" khi tiếp tục "thực hiện các hành vi khủng bố" trên lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cũng khẳng định rằng nếu vai trò của Ukraine trong vụ ám sát được xác nhận, điều này sẽ cho thấy "bản chất man rợ và phản bội" của Kiev. Bà nhấn mạnh Ukraine đang cố tình leo thang xung đột và "phớt lờ một cách vô trách nhiệm" các đề xuất giải quyết thông qua con đường ngoại giao.

Được biết, vào tháng 12 năm ngoái, một vụ ám sát tương tự cũng khiến Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học của Nga, thiệt mạng. Khi đó, quả bom được giấu trong một chiếc xe scooter điện đặt gần lối ra vào tòa nhà, với hệ thống camera giám sát và kích nổ từ xa. Các cơ quan an ninh Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc này.