Ông Putin cảm ơn những người lính Triều Tiên đã tham gia chiến đấu giành lại Kursk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra tuyên bố thông qua trang web của Điện Kremlin, cảm ơn binh lính Triều Tiên đã hỗ trợ quân đội Nga chiếm lại tỉnh Kursk của Nga.

Binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu tại Kursk. Ảnh: Sputnik.
Binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu tại Kursk. Ảnh: Sputnik.

Ông Putin nói trong tuyên bố: Ngày 26/4 các lực lượng vũ trang Nga đã đánh bại hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk. Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tích cực tham gia hoạt động này, phù hợp với luật pháp quốc tế và các quy định, tinh thần của Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều Tiên. Hiệp ước này quy định rằng nếu một bên bị tấn công bằng vũ lực, bên kia có nghĩa vụ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự.

Tuyen bo cua Putin.png
Tuyên bố của ông Putin trên trang web của Điện Kremlin. Ảnh: Guancha.

Binh sĩ Triều Tiên đóng vai trò quan trọng trong việc giành lại Kursk

Ông Putin cho biết hành động của những người bạn Triều Tiên dựa trên sự đoàn kết, công lý và tình bạn chân thành, điều mà phía Nga đánh giá cao; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Triều Tiên Kim Jong-un, toàn thể các nhà lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên.

"Nhân dân Nga sẽ không bao giờ quên những hành động anh hùng của những người lính Bắc Triều Tiên", ông Putin nói. "Chúng tôi sẽ luôn tri ân những anh hùng đã hy sinh vì nước Nga, vì sự tự do chung của chúng ta và đã kề vai chiến đấu cùng những người đồng chí Nga".

Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh rằng tình hữu nghị sâu sắc, quan hệ láng giềng tốt đẹp và quan hệ hợp tác giữa Nga và Triều Tiên, vốn được hình thành trong khói lửa chiến tranh, tất sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn và mở rộng trên mọi lĩnh vực.

Anh quan doi Trieu Tien.jpg
Hình ảnh đầu tiên tiết lộ sự có mặt của các đơn vị quân đội Triều Tiên ở Nga.
Ảnh: QQnews.

Trước đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/4 đã đưa tin, nói bộ đội của lực lượng vũ trang Triều Tiên đã tham gia vào trận chiến giành lại khu vực Kursk của Nga và đã kết thúc thắng lợi. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên xác nhận đã gửi quân tới Nga để tham chiến.

Liên quan đến quyết định của Triều Tiên đưa quân sang Nga tham chiến, KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phân tích và xác định tình hình chiến tranh khi đó phù hợp với các điều khoản liên quan của Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện Triều Tiên-Nga, trên cơ sở đó quyết định lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ tham chiến và thông báo cho phía Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26/4 cho biết quân đội Triều Tiên đã chiến đấu ở tỉnh Kursk và có những đóng góp lớn lao vào chiến dịch tái chiếm vùng lãnh thổ này của quân đội Nga.

Ki Hiep uoc.jpg
Hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024. Ảnh: KCNA.

Ngày 26/4, khi báo cáo với Tổng thống Putin về việc giành lại tỉnh Kursk, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết quân đội Triều Tiên đã hỗ trợ rất lớn lao trong việc đánh bại quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk theo Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều Tiên.

Mở đầu cho quan hệ hợp tác Nga-Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực

Ông Alexander Rebin, nhà nghiên cứu trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với Hãng thông tấn Nga Sputnik: "Rõ ràng, đây là một sự kiện quan trọng. Sự kiện này hoàn toàn không bình thường. Không phải ngẫu nhiên mà tổng thống Nga đưa ra tuyên bố đặc biệt về vấn đề này. Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới hành động thay vì nói, đã cử lực lượng vũ trang của mình theo cách trực tiếp nhất để giúp Nga đối phó với sự xâm lược từ chính quyền Kiev và những kẻ đồng lõa của họ và chống lại cuộc xâm lược tỉnh Kursk của những thế lực này".

Dac nhiem Triều Tiên.jpg
Binh sĩ lữ đoàn đặc nhiệm Triều Tiên, lực lượng được cho là đã tham chiến ở Kursk. Ảnh: QQnews.

Chuyên gia này nói thêm, hành động lần này của Nga và Triều Tiên hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện đã ký kết vào năm ngoái, hoạt động diễn ra rất suôn sẻ và nhiệm vụ đã hoàn thành mỹ mãn.

Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin đánh giá cao thành tích của binh lính Triều Tiên trong hoạt động này và gọi đây là thành tích rất đáng khen ngợi.

"Tôi cho rằng sự đánh giá cao như vậy sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hợp tác của chúng ta trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bảo vệ an ninh quốc gia, tự do và độc lập của hai đất nước chúng ta", ông Rebin khẳng định.