Nga xác nhận binh sĩ Triều Tiên giúp giải phóng Kursk, quan hệ đồng minh được củng cố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Nga đang hướng đến việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ với Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.

Triều Tiên đã thể hiện mức độ đoàn kết cao với Nga bằng cách triển khai lực lượng để giúp Moscow đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 26/4 cho biết.

Thông tin về sự hiện diện được đồn đoán bấy lâu nay của quân đội Triều Tiên tại khu vực này đã được chính thức xác nhận trước đó trong ngày, trong một cuộc họp truyền hình giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Các lực lượng Triều Tiên được triển khai tới khu vực này theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Moscow và Bình Nhưỡng, đã có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái.

Bà Zakharova nhấn mạnh, hiệp ước bao gồm cả điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau "bằng mọi phương tiện có thể" trong trường hợp một bên bị tấn công.

"Sự đoàn kết mà những người bạn Triều Tiên của chúng tôi thể hiện là minh chứng cho cấp độ quan hệ cao, mang tính chất đồng minh thực sự giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển", bà Zakharova nói với tờ báo Komsomolskaya Pravda.

Theo ông Gerasimov, các binh sĩ của Triều Tiên đã "thể hiện sự chuyên nghiệp, lòng dũng cảm và tinh thần anh hùng cao độ trong chiến đấu". Đại tướng Nga ca ngợi sức bền bỉ của họ và đánh giá cao đóng góp của họ trong việc giải phóng khu vực xung quanh thị trấn Sudzha, vốn bị quân Ukraine chiếm đóng.

Kiev và các nước phương Tây ủng hộ Ukraine từ lâu đã cáo buộc rằng lực lượng Triều Tiên tham chiến tại vùng Kursk, khu vực bị quân Ukraine xâm nhập từ tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến trước ngày 26/4, cả Bình Nhưỡng lẫn Moscow đều không xác nhận cũng như không phủ nhận các tin đồn này. Trước đó, Tổng thống Putin từng nhấn mạnh rằng việc thực hiện các nghĩa vụ theo hiệp ước đối tác là "việc riêng giữa hai quốc gia".