Ông Trump tạm hoãn đòn thuế với Mexico và Canada sau khi thị trường phản ứng dữ dội

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/3 đã công bố lệnh tạm thời hủy bỏ thuế quan cao nhắm vào Canada và Mexico, sau khi vấp phải phản ứng dữ dội trên thị trường tài chính.
Quan hệ giữa Mỹ, Canada và Mexico trở nên căng thẳng kể từ khi Washington đưa ra biện pháp áp thuế. Ảnh: Reuters.

Sau khi mức thuế quan toàn diện lên tới 25% của ông Trump đối với hai nước láng giềng của Mỹ có hiệu lực vào 4/3, thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc, trong khi các nhà kinh tế học cảnh báo rằng thuế suất chung có thể gây ảnh hưởng đến tăng trưởng của Mỹ và làm tăng lạm phát.

Ông Trump đã ký lệnh trong hôm 6/3 để hoãn khoản thuế mới nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu của Canada và Mexico được bao gồm trong thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, ông bác bỏ ý kiến cho rằng quyết định đánh thuế của ông đã gây ra tình hình hỗn loạn trên thị trường.

Việc tạm hoãn lệnh áp thuế, kéo dài đến ngày 2/4, diễn ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng công bố lệnh miễn thuế tạm thời cho các nhà sản xuất ô tô.

Sau các cuộc đàm phán với nhóm “Bộ Ba” nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ là Stellantis, Ford và General Motors, ông Trump đã quyết định miễn trừ thuế trong 1 tháng đối với ô tô nhập khẩu thông qua Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Một quan chức Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng khoảng 62% hàng nhập khẩu của Canada vẫn sẽ phải đối mặt với mức thuế mới, mặc dù phần lớn trong số này là hàng nhập khẩu năng lượng chịu mức thuế thấp hơn là 10%.

Khoảng một nửa lượng hàng nhập khẩu của Mexico đến Mỹ thông qua USMCA.

Những động thái mới nhất đã tạo ra các điều kiện "thuận lợi hơn nhiều cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ của chúng ta", ông Trump cho biết hôm thứ Năm.

Nhưng ông nói thêm rằng các động thái lớn sẽ được công bố vào ngày 2/4, thời điểm mà ông đã sẽ áp đặt thuế “có đi có lại” – hay thuế đối ứng – để khắc phục các hành vi thương mại mà Washington cho là không công bằng. Vào thời điểm đó, hàng hóa của Canada và Mexico vẫn có thể phải đối mặt với thuế quan.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẽ không sửa đổi thuế quan đối với thép và nhôm, dự kiến ​​có hiệu lực vào tuần tới.

“Bước tiến to lớn?”

Ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 6/3 rằng ông đã có "cuộc trò chuyện rất tốt" với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trước đó. Ông tuyên bố "bước tiến to lớn" về cả vấn đề nhập cư bất hợp pháp và ma túy vào Mỹ – cả hai lý do mà Washington đã trích dẫn khi áp thuế đối với Mexico, Canada và Trung Quốc.

Theo dữ liệu của chính phủ Canada và Mỹ, Canada đóng góp chưa đến 1% fentanyl vào nguồn cung cấp bất hợp pháp của Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ về vai trò của nước này trong chuỗi cung ứng fentanyl, gọi đây là vấn đề trong nước mà thuế quan sẽ không giải quyết được.

Những phát biểu của ông Trump hoàn toàn trái ngược với tình trạng căng thẳng đang âm ỉ với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ông Trudeau trong hôm 6/3 cho biết rằng Ottawa sẽ vẫn tiếp tục chiến tranh thương mại với Washington trong "tương lai gần" ngay cả khi có "những sự nới lỏng cho một số lĩnh vực nhất định".

"Mục tiêu của chúng tôi vẫn là xóa bỏ các mức thuế này, tất cả các mức thuế", ông Trudeau nói thêm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Dominic LeBlanc cho biết Canada cũng sẽ hoãn áp dụng thuế quan trả đũa đối với 125 tỷ USD hàng hóa của Mỹ sau khi nước này đình chỉ các khoản thuế.

"Canada sẽ không tiến hành đợt thuế quan thứ hai đối với 125 tỷ USD hàng hóa của Mỹ cho đến ngày 2/4, trong khi chúng tôi tiếp tục làm việc để xóa bỏ tất cả các mức thuế quan", ông LeBlanc, người đang dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại của Canada với nước láng giềng, đã đăng trên X.

Giai đoạn đầu tiên của các đòn thuế trả đũa của Canada đối với hàng hóa trị giá 30 tỷ USD của Mỹ đã có hiệu lực từ hôm 4/3 sau khi ông Trump áp thuế 25% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Canada vào Mỹ. Mức thuế này vẫn sẽ có hiệu lực, một nguồn tin của chính phủ Canada nói với AFP.