Giới doanh nghiệp Mỹ muốn Washington nới lỏng lệnh trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm hàng không, đầu tư, ngân hàng và hàng xa xỉ, theo người đứng đầu Phòng Thương mại Robert Agee.

Giám đốc điều hành AmCham tại Nga, ông Robert Agee. Ảnh: Sputnik.
Giám đốc điều hành AmCham tại Nga, ông Robert Agee. Ảnh: Sputnik.

Phòng Thương mại Mỹ tại Nga (AmCham) đã kêu gọi chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga, theo người đứng đầu Robert Agee. Ông lập luận rằng các hạn chế trong hàng không, đầu tư và ngân hàng đang gây hại cho cả doanh nghiệp Mỹ và Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo kinh doanh RBK của Nga hôm 7/3, ông Agee hoan nghênh cuộc đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau 3 năm gián đoạn quan hệ do căng thẳng về xung đột Ukraine.

Theo ông Agee, trước những tín hiệu sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Moscow của Washington, AmCham đang chuẩn bị một báo cáo cho chính phủ Mỹ nêu rõ những thách thức đối với các doanh nghiệp Mỹ tại Nga, cũng như tìm hiểu khả năng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt.

Một trong những yêu cầu chính của AmCham là gỡ bỏ lệnh trừng phạt trong lĩnh vực hàng không, bao gồm cả việc cung cấp phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật. Ông Agee nhấn mạnh rằng các hạn chế trong lĩnh vực này chủ yếu ảnh hưởng đến người dân. Ông cũng kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế đầu tư đã ngăn cản các công ty Mỹ mở rộng hoạt động tại Nga.

Các lệnh trừng phạt ngân hàng cũng là một mối quan tâm chính, vì chúng khiến các giao dịch xuyên biên giới ngày càng khó khăn và tốn kém, người đứng đầu AmCham cho biết. Ông cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu hàng xa xỉ, bao gồm cả mỹ phẩm Mỹ, vào Nga, gọi chúng là phản tác dụng và có hại cho các công ty Mỹ đã mất thị phần.

Mặc dù những điều này đại diện cho những ưu tiên hàng đầu của AmCham, ông Agee lưu ý rằng các vấn đề khác cũng cần được quan tâm. Ông không loại trừ khả năng các doanh nghiệp Mỹ sẽ quay trở lại Nga, đồng thời nói thêm rằng các công ty duy trì sự hiện diện cốt lõi ở quốc gia này hoặc giữ lại các quyền mua lại sẽ dễ dàng gia nhập lại thị trường hơn so với các công ty đã hoàn tất việc bán tài sản.

Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, trước đó ước tính rằng các công ty Mỹ đã thiệt hại hơn 300 tỷ USD khi rời khỏi thị trường Nga. Ông Agee cho rằng con số này có thể đúng, tùy thuộc vào các số liệu được tính đến.

Bình luận của ông Agee được đưa ra sau khi Reuters đưa tin vào đầu tuần này rằng Nhà Trắng đã chỉ đạo các bộ Ngoại giao và Tài chính soạn thảo các đề xuất nới lỏng một số hạn chế đối với Nga. Việc nới lỏng tiềm năng này có thể áp dụng cho các thực thể và cá nhân cụ thể của Nga, bao gồm một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn chưa nhận được tuyên bố chính thức từ Washington về việc nới lỏng lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga luôn coi các lệnh trừng phạt của phương Tây là "bất hợp pháp".