
Việc Anh chuyển giao số tiền thu được từ các quỹ ngân hàng trung ương bị đóng băng của Nga cho Ukraine là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết.
Trong hôm 7/3, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cho biết Kiev đã nhận được khoản tiền đầu tiên trị giá khoảng 1 tỷ USD từ Anh, được bảo đảm bằng số tiền thu được từ các tài sản của Nga. Ông cho biết số tiền này sẽ được dùng để "tăng cường" quốc phòng của Ukraine và bày tỏ hy vọng rằng tất cả các tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được "tịch thu và chuyển giao" cho Kiev.
Phát biểu với các phóng viên sau đó trong ngày, ông Volodin cho biết Anh "sẽ phải trả lại cho Nga những gì họ đang hào phóng cho đi", đồng thời nói thêm rằng Moscow "có mọi lý do để đáp trả tương tự".
Ông Volodin cũng cảnh báo rằng hành động của London sẽ “làm suy yếu lòng tin” vào hệ thống tài chính của nước này vì chúng “vi phạm nguyên tắc bất khả xâm phạm về tài sản, một nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu”.
Các nước phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Trong tổng số này, hơn 200 tỷ USD được giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở tại Brussels, Bỉ trong khi có tới 30 tỷ USD ở Anh.
Các tài sản này đã tạo ra hàng tỷ USD tiền lãi. Euroclear đã chuyển hơn 1 tỷ USD trực tiếp cho Ukraine vào tháng 7 năm ngoái. Kiev đã gây sức ép với những bên ủng hộ phương Tây để tịch thu các tài sản này để tài trợ cho các nỗ lực tái thiết và quân sự của mình.
Phương Tây vẫn chia rẽ về số phận của các tài sản bị đóng băng của Nga. Nhiều nước EU không muốn tự mình khai thác các khoản tiền này, thay vào đó họ chọn cách hưởng lãi suất từ chúng. Một số nước đã nêu lên lo ngại rằng việc tịch thu các tài sản có thể gây tổn hại đến hệ thống tài chính phương Tây và làm xói mòn lòng tin vào đồng EUR. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã cảnh báo rằng việc lấy các khoản tiền này mà không có cơ sở pháp lý rõ ràng có thể làm suy yếu niềm tin toàn cầu vào các tổ chức tài chính phương Tây.
Điện Kremlin đã nhiều lần lên án việc đóng băng tài sản là “trộm cắp” và cảnh báo sẽ có hành động pháp lý chống lại những người liên quan đến việc tịch thu tài sản.

Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích chính sách "Nước Mỹ trên hết", nêu quan điểm về Ukraine và Gaza

EU không đạt đồng thuận về viện trợ cho Ukraine
