Ông Trump “hợp lý”, EU “bị bó buộc”: Những điểm nhấn trong cuộc phỏng vấn Tổng thống Putin

Tổng thống Nga đã nhấn mạnh vị trí chiến lược của Moscow trong hợp tác kinh tế, quân sự và ngoại giao với Washington.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi của nhà báo Pavel Zarubin trong cuộc phỏng vấn tại khu dinh thự Novo-Ogaryovo bên ngoài Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ quan điểm của ông về các chính sách của người đồng cấp Mỹ Donald Trump, tương lai của nhà nước Ukraine và vai trò tiềm năng của châu Âu trong quá trình đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình Russia 1 hôm đầu tuần này, ông Putin đã bác bỏ những lo ngại về các thỏa thuận tài nguyên giữa Mỹ và Ukraine, chỉ trích sự lãnh đạo của ông Zelensky và coi các chính sách của ông Trump là thực dụng và có lợi cho Mỹ hơn là cho Moscow.

Ông cũng chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang bị hạn chế bởi các cam kết trong quá khứ với Kiev, trong khi Moscow vẫn sẵn sàng hợp tác kinh tế với Mỹ bất chấp các lệnh trừng phạt đang diễn ra.

Ông Zelensky “độc hại” và tình trạng nhà nước Ukraine

Ông Putin mô tả nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là một “nhân vật độc hại” đối với xã hội Ukraine, cho rằng những mệnh lệnh phi lý của ông, được thúc đẩy bởi những động cơ chính trị mơ hồ, đã dẫn đến “những tổn thất cao không thể biện minh được, nếu không muốn nói là thảm khốc”.

Ông Putin gợi ý rằng nếu ông Zelensky, người có nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm hết hạn vào tháng 5/2024, phải đối mặt với các cuộc bầu cử mới, thì ông ấy sẽ không có cơ hội chiến thắng: “Cơ hội chiến thắng của ông ấy là hoàn toàn bằng không - tất nhiên trừ khi có điều gì đó bị gian lận một cách trắng trợn”.

Ông cho rằng tỷ lệ ủng hộ Zelensky đã sụp đổ và bởi vậy đang cố né tránh các cuộc đàm phán hòa bình với Nga để duy trì quyền lực của mình. “Nếu các cuộc đàm phán bắt đầu, điều này sớm hay muộn sẽ dẫn đến việc dỡ bỏ thiết quân luật. Và ngay khi điều đó xảy ra, cuộc bầu cử phải được tổ chức”, ông Putin cho hay.

Ông Trump “hợp lý”

Ông Putin cho rằng ông Trump coi Zelensky là trở ngại cho việc ổn định Ukraine và đảm bảo thỏa thuận hòa bình. “Ông Trump có thể hiểu rằng ông Zelensky là nhân tố gây bất ổn. Ông ấy muốn đưa người Ukraine trở lại với nhau, củng cố xã hội và tạo điều kiện cho sự tồn vong của nhà nước Ukraine”, lãnh đạo Nga cho hay.

Nói về những tuyên bố cho rằng quan điểm của ông Trump về Ukraine có lợi cho Nga, ông Putin hoàn toàn không đồng ý.

“Trong tình hình hiện tại, dù có vẻ kỳ lạ nhưng chúng tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc ông Zelensky ngồi đó và hủy hoại thêm chế độ mà chúng tôi đang có xung đột. Và từ quan điểm củng cố vị thế nhà nước Ukraine, cần phải hành động theo một hướng hoàn toàn khác – đưa những người được người dân Ukraine tin tưởng lên nắm quyền”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng bình luận về phong cách chính trị của ông Trump, bác bỏ quan điểm cho rằng Tổng thống Mỹ hành động hoàn toàn dựa trên cảm xúc: “Không, tất nhiên là không. Hành động của ông ta dựa trên sự tính toán lạnh lùng và cách tiếp cận tình huống hợp lý”.

Vai trò của châu Âu

Ông Putin cho rằng các chính trị gia châu Âu đang bị “bó buộc bởi những cam kết trong quá khứ và không thể thay đổi cách tiếp cận với Ukraine mà không đánh mất uy tín: “Không giống như Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, các nhà lãnh đạo châu Âu bị ràng buộc với chế độ hiện tại ở Kiev. Họ đã đầu tư quá nhiều và đã đưa ra quá nhiều lời hứa hẹn”.

Ông chỉ trích phản ứng của châu Âu trước các tương tác ngoại giao Mỹ-Nga gần đây, nói rằng: “Phản ứng của họ mang tính cảm xúc và thiếu ý nghĩa thực tế. Thay vì giải quyết các vấn đề thực tế, họ tập trung vào việc duy trì vẻ bề ngoài”.

Trong khi bác bỏ yêu cầu của các quan chức EU về việc có tiếng nói trong các cuộc đàm phán Nga-Mỹ, ông Putin thừa nhận rằng sự tham gia của châu Âu có thể hữu ích trong các cuộc thảo luận rộng hơn: “Tất nhiên, sự tham gia của họ được hoan nghênh. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối hợp tác với họ”.

Ông cũng lưu ý rằng Moscow đánh giá cao nỗ lực của các chủ thể ngoài châu Âu, chẳng hạn như các quốc gia BRICS, trong việc thúc đẩy hòa bình: “Không chỉ người châu Âu mà các nước khác cũng có quyền tham gia và chúng tôi tôn trọng điều đó”.

Quan hệ quân sự và thương mại với Mỹ

Ông Putin phản ứng tích cực trước đề xuất cắt giảm chi tiêu quốc phòng của ông Trump, thêm rằng Moscow sẵn sàng đàm phán: “Chúng tôi không phản đối điều đó. Ý tưởng rất hay: Mỹ cắt 50%, chúng tôi cắt 50%, nếu Trung Quốc muốn thì họ có thể tham gia sau”.

Bình luận về chính sách thương mại của Mỹ, ông Putin chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ nhưng thừa nhận mỗi nước đều đặt ra những ưu tiên thương mại của riêng mình: “Trong nhiều năm, chính sách thương mại của Mỹ gắn liền với các lệnh trừng phạt. Chúng tôi coi những biện pháp trừng phạt này là bất hợp pháp và có hại cho thương mại toàn cầu”.

Về việc ông Trump chuyển sang áp thuế, ông Putin cho biết ông hiểu lý do đằng sau động thái này: “Mỗi quốc gia tự xác định điều gì là có lợi…Tôi có thể hiểu logic – chuyển sản xuất về nước, tạo việc làm, buộc phải nộp thuế…Nhưng tất nhiên, ở một thời điểm nào đó, những hành động này sẽ gặp phải những khó khăn nhất định liên quan đến áp lực lạm phát”.

Ông Putin cũng xác nhận “một số công ty Nga và Mỹ đang liên lạc và thảo luận về các dự án lớn” nhưng không nêu chi tiết.

Hợp tác về đất hiếm

Ông Putin cho biết, thỏa thuận khoáng sản đất hiếm mà chính quyền Trump đang thúc đẩy với Kiev “không khiến Moscow lo ngại”, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đang tập trung phát triển lĩnh vực đất hiếm của riêng mình do tầm quan trọng đặc biệt của nó trong nhiều ngành công nghiệp.

“Chúng tôi sẽ sẵn sàng đề xuất với các đối tác Mỹ của mình…nếu họ tỏ ra quan tâm đến việc hợp tác cùng nhau”, ông nói và làm rõ rằng điều này áp dụng cho cả các công ty tư nhân và tổ chức chính phủ. Ông nhấn mạnh rằng Nga có trữ lượng kim loại đất hiếm lớn hơn đáng kể so với Ukraine, khiến nước này trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này.