Ông Trump cảnh báo Iran: “Hãy thỏa thuận trước khi không còn gì để cứu”

Dù Israel đã tiến hành không kích, Tổng thống Mỹ vẫn kêu gọi Tehran chấp nhận các yêu cầu của Washington về chương trình hạt nhân “trước khi quá muộn”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời cảnh báo với Iran. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã "cho Iran cơ hội hết lần này đến lần khác để đạt thỏa thuận" liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Ông ám chỉ rằng các cuộc không kích của Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo là hậu quả từ việc Iran không chịu hợp tác. Ông Trump kêu gọi Tehran chấp nhận các điều kiện của Washington “trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn”.

Quân đội Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích trên lãnh thổ Iran vào rạng sáng 13/6, nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân. Chính quyền Iran xác nhận rằng Thiếu tướng Hossein Salami – Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – và Thiếu tướng Mohammad Bagheri – Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran – đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Nhiều hãng truyền thông cho biết thêm rằng một số chỉ huy quân sự cấp cao khác cùng nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran cũng đã tử vong.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình vào cuối ngày thứ Sáu, ông Trump viết rằng ông “đã cho Iran cơ hội hết lần này đến lần khác để đạt được thỏa thuận” về chương trình hạt nhân, và từng nói với ban lãnh đạo Tehran bằng “những lời lẽ mạnh mẽ nhất rằng ‘hãy làm đi’”.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông đã cảnh báo Tehran rằng việc không tuân thủ các yêu cầu của Washington sẽ dẫn đến một cuộc tấn công quy mô lớn từ Israel, quốc gia hiện đang sở hữu lượng lớn vũ khí do Mỹ cung cấp.

Theo ông Trump, mặc dù Israel sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo “thậm chí còn tàn khốc hơn”, vẫn còn một cơ hội để đảo ngược tình hình leo thang.

“Iran phải ký thỏa thuận, trước khi không còn gì để cứu vãn, và để bảo vệ những gì từng được gọi là Đế chế Ba Tư”, ông Trump nhấn mạnh.

Từ tháng 4, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Oman liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được đột phá. Cuộc gặp tiếp theo dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, nhưng sau các cuộc không kích của Israel, Iran được cho là đã rút khỏi vòng đàm phán.

Trong suốt quá trình, Washington vẫn giữ nguyên yêu cầu rằng Iran phải dừng toàn bộ hoạt động làm giàu uranium, điều mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi là “hoàn toàn xa rời thực tế đàm phán”.

Hiện tại, Iran đang làm giàu uranium ở mức tinh khiết 60%, vượt xa mức trần 3,67% được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 – thỏa thuận vốn đã trở nên vô hiệu sau khi Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ khỏi hiệp ước trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.