Ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến là ai?

VietTimes - Ngày 17/4/2018, ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011 và ông Văn Hữu Chiến, nguyên chủ tịch Đà Nẵng từ 2011-2014 vừa bị cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vì  “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” theo quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến ((1) và (2) từ trái qua) - Ảnh: Báo Đà Nẵng
Ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến ((1) và (2) từ trái qua) - Ảnh: Báo Đà Nẵng
Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm"), ngày 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Minh nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011 vì “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” theo quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bên cạnh ông Minh, ông Văn Hữu Chiến (SN 1954, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014) cũng bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì các hành vi tương tự ông Minh.
Cũng liên quan đến vụ Vũ "nhôm", Cơ quan CSĐT đã khởi tố ông Nguyễn Điểu (SN 1958), Trần Văn Toán (SN 1957), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng, ông Lê Cảnh Dương (SN 1975), Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng, về hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. Như ông Chiến, ba bị can này cũng bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến là ai?
Ông Trần Văn Minh (SN 1955), quê ở huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, trình độ học vấn: Tiến sĩ kỹ thuật, hiện là cán bộ hưu trí tại địa phương.
Ông Minh từng giữ vị trí Giám đốc Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng (1998-2003); Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (2003); Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa 7 (nhiệm kỳ 2004-2009), khóa 8 (nhiệm kỳ 2011-2016); nguyên Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 11; 
Tháng 7/2011, ông Trần Văn Minh được Trung ương cho thôi giữ vị trí Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, điều động ra làm Phó Trưởng Ban Tổ Chức Trung ương. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 (tháng 1/2016), ông Trần Văn Minh nghỉ hưu theo chế độ.
Vào tháng 2/2018, nhiều thông tin tại Đà Nẵng cho rằng cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với ông Trần Văn Minh. Tuy nhiên, ông Minh đã đăng đàn khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt, mọi sinh hoạt của ông vẫn đang diễn ra bình thường.
Còn ông Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954,  từng giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án QL14B, Giám đốc Sở Giao thông – Công chính TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP kiêm Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ông là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành vào tháng 9/2011, Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XX đã bầu ông Văn Hữu Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004-2011, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Sau đó 1 tháng (10/2011), tại kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng (phiên họp bất thường), đã bầu ông Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng khóa VIII.

Đến tháng 1/2015, ông Văn Hữu Chiến nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan đến Vũ "nhôm"
Trước khi ông Minh và ông Chiến bị khởi tố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã điều tra các sai phạm trong việc thực hiện chín dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay.

Các dự án, nhà công sản trên đều nằm tại trung tâm TP Đà Nẵng và được xem là những khu đất vàng.

Thông qua việc mua, thuê mua và chuyển nhượng, hầu hết các dự án rơi vào một số công ty của ông Phan Văn Anh Vũ, thường gọi là Vũ “nhôm”.

Trong số các công sản mà công an đang điều tra, một dự án thực hiện năm 2015 và hai nhà, đất công sản được bán vào năm 2015-2016. Còn lại đều được thực hiện từ năm 2006 đến 2012 (trong nhiệm kỳ chủ tịch của các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến).

Ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến là ai? ảnh 1 Tuyến đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) có đến 9 mục địa chỉ nhà, đất công sản nằm trong danh sách điều tra làm rõ của cơ quan an ninh điều tra - Ảnh: HXM
31 nhà, đất công sản bị điều tra bao gồm: 16 Bạch Đằng, 20 Bạch Đằng, 158 Bạch Đằng, 07 Bạch Đằng, 100 Bạch Đằng, 318 Lê Duẩn, 57 Lê Duẩn, 17 Lê Duẩn, 354 Hùng Vương, 81 Hùng Vương, 89 Hùng Vương, 45 Nguyễn Thái Học, 47 Nguyễn Thái Học, 73 Nguyễn Thái Học, 319 Lê Duẩn, 36 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng...
Ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến là ai? ảnh 2 Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181ha năm 2008) nằm trong danh sách điều tra của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an)

 Trong khi đó, 9 dự án bị điều tra là các dự án là các dự án: Công viên An Đồn, khu đô thị Harbour Ville của Công ty Cổ phần Đầu tư Mega, khu đất tại đường 2-9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch, dự án Phú Gia Compoud, khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181 ha), lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng, khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông, khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty IVC (4,5 ha).

(Tổng hợp)