Ông Nguyễn Văn Thể nhậm chức Bộ trưởng Bộ GTVT

VietTimes -- Ban tổ chức TƯ vừa trao quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, ông Thể được chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ GTVT.
Ông Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm
ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT - Ảnh: Bộ GTVT
Ông Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT - Ảnh: Bộ GTVT

Chiều ngày 2/11, tại Trụ sở Bộ GTVT, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị đối với công tác cán bộ tại Bộ GTVT.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng để giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT.

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể được chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thể.

Người đứng đầu Ban Tổ chức TƯ nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ của Tân Bộ trưởng Bộ GTVT là rất nặng nề. Bộ GTVT cần phải đột phá về chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, trong khi ngân sách hết sức khó khăn, mâu thuẫn giữa nguồn lực và nhu cầu phát triển hạ tầng ngày càng lớn.

Ông Chính mong muốn ông Nguyễn Văn Thể, với bề dày kinh nghiệm, trên cương vị mới sẽ phát huy hơn nữa trình độ, bản lĩnh của mình để đảm nhiệm tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu trong Lễ nhậm chức, ông Nguyễn Văn Thể cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời cam kết sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Bộ, toàn thể CBCNVC-LĐ trong ngành đoàn kết, nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính một lần nữa chúc mừng ông Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng tín nhiệm, phân công đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Ông Phạm Minh Chính khẳng định, trong lúc này, ông Nghĩa là phương án tốt nhất trong các phương án tốt có thể đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, “Đồng chí Trương Quang Nghĩa được nhân dân, cán bộ Đà Nẵng tin tưởng, ủng hộ; Bộ Chính trị tin tưởng và mong đồng chí Trương Quang Nghĩa sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với cương vị Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng” – Trưởng ban tổ chức TƯ nói.