Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng 22/10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã công bố các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và danh sách Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXII
Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXII

Theo kết quả bầu, ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025; ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Quận uỷ Hải Châu – giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ.

Theo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XXII, Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXII có 14 người, gồm: ông Nguyễn Văn Quảng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, ông Lê Trung Chinh, ông Nguyễn Thanh Quang, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, ông Hồ Kỳ Minh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, ông Nguyễn Quốc Hương, ông Lê Minh Trung, ông Võ Công Chánh, ông Nguyễn Đình Vĩnh, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, ông Ngô Xuân Thắng và ông Vũ Quang Hùng.

Hội nghị cũng đã bầu ra Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXII. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban Nội chính Thành ủy khóa XXI - giữ vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy khóa XXII.

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Khóa XXII có 10 uỷ viên gồm: bà Lê Thị Mỹ Hạnh ( Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII), bà Mai Thị Ánh Hồng, ông Lương Công Tuấn, ông Lê Đình Cường, ông Trần Văn Đông, ông Phan Văn Quang, ông Trà Duy Hải, ông Phạm Đình Quang, bà Phạm Thị Đỗ Quyên và bà Lương Thị Ngọc.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lĐảng bộ TP Đà Nẵng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lĐảng bộ TP Đà Nẵng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII

Trước đó, tại phiên làm việc chiều ngày 21/10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII gồm 51 người và lấy phiếu giới thiệu đối với chức danh Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi giới thiệu chức danh Bí thư Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thành uỷ cùng các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên quan đến nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXI, đại hội cũng công bố quyết định nhân sự đối với ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khoá XXI.

Ông Nguyễn Văn Quảng (SN 1969, quê quán: Hải Phòng). Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật.

Tháng 8/2012, ông Quảng được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng;

Tháng 9/2014, ông Quảng giữ chức Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự VKSNDTC.

Tháng 5/2015, ông Quảng được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSND tối cao tại TP HCM.

Tháng 6/2015, ông Quảng được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP HCM rồi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, VKSND Tối cao từ tháng 6/2017.

Tháng 12/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng công bố quyết định ông Quảng giữ vị trí Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.