Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ mới có 51 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Chiều nay (21/10), Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành khoá XXII, gồm 51 người và bỏ phiếu bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII.

Theo đó, tại phiên làm việc vào chiều nay, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá mới gồm 51 người trên danh sách giới thiệu 58 ứng cử viên.

Sau đó, Đại hội tiếp tục lấy phiếu giới thiệu đối với chức danh Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành kiểm phiếu.

Ngay sau khi phiên làm việc chiều ngày 21/10 kết thúc, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, việc công bố người giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng vẫn chưa được công bố rộng rãi đến báo giới.

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công công tác đối với ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XXI sau Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết, thành phần Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được công bố trong phiên làm việc vào sáng mai (ngày 22/10).

Trước đó, tại phiên khai mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã phát biểu chỉ đạo và đề nghị các đại biểu cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự Đại hội, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức khỏe để bầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XXII.