Ông Lữ Văn Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

VietTimes – Ngày 30/12, ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Hùng được bầu để thay cựu Bí thư tỉnh ủy Trần Công Chánh đã được Bộ Chính trị cho nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.
Ông Lữ Văn Hùng (trái) và ông Trần Công Chánh (phải). Ảnh: Dân trí
Ông Lữ Văn Hùng (trái) và ông Trần Công Chánh (phải). Ảnh: Dân trí

Cụ thể, ông Lữ Văn Hùng đã trở thành Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang khi được đa số Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Lữ Văn Hùng sinh ngày 1/1/1963, quê tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ông có trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Bí thư tỉnh ủy, ông Hùng là đại tá, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tỉnh, sau đó trở thành Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng trong sáng 30/12, Ban Tổ chức trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang trước nhiệm kỳ đối với ông Trần Công Chánh theo nguyện vọng cá nhân. 

Theo đó, ông Trần Công Chánh chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018.