Ông Lê Mạnh Hùng làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương

VietTimes -- Ông Lê Mạnh Hùng đã được Ban bí thư cho thôi chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để nhận nhiệm vụ Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng. Ảnh: VGP
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng. Ảnh: VGP

Quyết định của Ban bí thư về công tác cán bộ tại ban Tuyên giáo Trung ương đã được công bố sáng nay, 9/8

Theo đó, ông Lê Mạnh Hùng được cho thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Như vậy, hiện Ban tuyên giáo Trung ương đã có 7 Phó trưởng ban.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1961, quê ở tỉnh Phú Thọ. Ông từng là Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phú và Tỉnh Đoàn Phú Thọ. Sau đó, trở thành Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, trước khi được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Ông Lê Mạnh Hùng làm Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương từ năm 2010 đến khi được điều động sang làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Thay thế vị trí của ông Lê Mạnh Hùng tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là ông Trương Xuân Cừ - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Ông Cừ đã được Ban bí thư chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.