Nữ tài xế đỗ xe trên cao tốc để “sống ảo” bị phạt 7 triệu đồng, treo bằng lái 3 tháng

VietTimes -- Đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết đã ra quyết định xử phạt lái xe dừng đỗ trên làn 120km/h đường cao tốc để chụp ảnh, với mức phạt 7 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.
Ảnh cắt từ video ghi lại thời điểm cặp đôi dừng trên cao tốc để sống ảo. Ảnh: Facebook.
Ảnh cắt từ video ghi lại thời điểm cặp đôi dừng trên cao tốc để sống ảo. Ảnh: Facebook.

Công ty Quản lý và Khai thác đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI) vừa công bố thông tin trên.

Chiều mùng 3 Tết Canh Tý (27/1), thông tin lan nhanh trên mạng xã hội Faceboook về lái xe Bùi Thị L. (SN 1995) điều khiển ô tô BKS 30E-31633 đã dừng đỗ tại làn 1 (tốc độ cho phép 120km/h) trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Gia Lâm (Hà Nội) để chụp ảnh.

Clip ghi lại cảnh cặp đôi dừng trên cao tốc để chụp ảnh sống ảo. Nguồn: VIDIFI.

Không chỉ dừng xe ở làn đường cho phép xe chạy với tốc độ cao nhất, người đàn ông đi cùng còn trèo lên trên dải phân cách giữa hai làn đường để cho chị L. chụp ảnh. Chị L. cũng băng ngang qua đường trong khi các phương tiện khác đang lưu thông qua. 

Đơn vị quản lý khai thác đã phối hợp lực lượng của Đội 2, Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xử lý theo quy định.

Đại diện Ban quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng cho biết, đây là hành vi vô cùng nguy hiểm cho chính chủ xe vi phạm và các phương tiện khác lưu thông trên tuyến.

Nhóm người dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh
Nhóm 8 người dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để chụp ảnh. Ảnh: MXH.

Cũng ngay giữa lòng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cách đây vài tháng, một ảnh chụp 8 thanh niên dàn hàng ngang chụp ảnh lan nhanh trên mạng xã hội. Nhóm thanh niên này đi trên 2 xe ô tô dừng đỗ ở làn đường khẩn cấp rồi xếp hàng ngang chụp ảnh trên làn đường số 3. Sự việc khiến dư luận bức xúc về hành động coi thường pháp luật những thanh niên trên.

Trước đó, nhiều trường hợp người dân tùy tiện dừng xe trên cao tốc, ngồi ăn uống cười đùa, thậm chí livestream trên mạng xã hội đều bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng các hành vi "chết người" này vẫn tiếp tục tái diễn bởi hình phạt quá nhẹ đối với người vi phạm.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Điểm b Khoản 6, Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 quy định rõ rằng: Người điều khiển xe ô tô dừng xe, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền 6 - 8 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.