Những Ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 12

Những Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ở độ tuổi 40, được xem là trẻ nhất khóa 12, có thể kể đến là ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang...
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sinh năm 1976
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sinh năm 1976

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976 là tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật Xây dựng (ĐH George Washington, Mỹ), cao cấp lý luận chính trị, nguyên phó hiệu trưởng ĐH Kiến trúc TP HCM. Hiện ông Nguyễn Thanh Nghị là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Ông Đặng Quốc Khánh sinh 02/09/1976, là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (từ tháng 10/2015).

Những Ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ảnh 2

Ông Đặng Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Văn Thưởng là Phó Bí thư Thường trực TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970 tại Hải Dương, lớn lên tại Măng Thít, Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Những Ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ảnh 3

Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VietinBank. Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, là Tiến sỹ Kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại Vietinbank từ năm 1996 đến nay và kinh qua nhiều vị trí khác nhau, trong đó có chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng này.

Những Ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ảnh 4

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank

Ông Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975.

Những Ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ảnh 5

Ông Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Các ông Đặng Quốc Khánh, Vũ Đại Thắng, Nguyễn Văn Thắng đều là Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Theo Infonet