Những nhân sự chủ chốt mới được bầu của Đà Nẵng là ai ?

VietTimes -- Chiều ngày 9/7, tại phiên họp thứ 1, Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), các đại biểu HĐND đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND TP và HĐND TP Đà Nẵng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chúc mừng các cá nhân được đại biểu HĐND bầu vào các vị trú chủ chốt của HĐND và TP
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chúc mừng các cá nhân được đại biểu HĐND bầu vào các vị trú chủ chốt của HĐND và TP

Cụ thể, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (2016-2021) đã bỏ phiếu bầu ông Lê Minh Trung - Hiệu trưởng trường Chính trị thành phố giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng với số phiếu bầu 48/48 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 100%.

Ông Lê Minh Trung sinh năm 1976, quê Hà Nội, là thạc sĩ Quản lý công. Ông nguyên là Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Giữa năm 2017, Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều chuyển ông Trung làm Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng cho đến ngày được bầu làm Phó chủ tịch HĐND thành phố.
Ông Lê Minh Trung
 Ông Lê Minh Trung
 Cũng tại phiên họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu bầu 44/48 đại biểu đồng ý, đạt tỉ lệ 91,6%.
Ông Đặng Việt Dũng năm nay 58 tuổi, quê xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Ông từng là Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phụ trách khối văn hóa xã hội từ tháng 6/2016.
Đến ngày 24/2/2017, ông Nguyễn Xuân Anh, khi đó là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ký quyết định điều động ông Dũng sang giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo. Sau đó, HĐND thành phố cũng đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Đặng Việt Dũng.
Ông Đặng Việt Dũng
 Ông Đặng Việt Dũng
 Đặc biệt, tại phiên họp, các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng giữ vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (2016-2021) với số phiếu bầu 47/48, đạt tỉ lệ 97,91%.
Tại phiên họp HĐND Đà Nẵng diễn ra chiều 9/7, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng được các đại biểu bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
 Tại phiên họp HĐND Đà Nẵng diễn ra chiều 9/7, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng được các đại biểu bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Nguyễn Nho Trung sinh năm 1963, quê tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Học vị: Thạc sĩ Luật. Ông Nguyễn Nho Trung từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.
Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Phó Chủ tịch thường trực điều hành HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế vị trí của ông Nguyễn Xuân Anh đã bị bãi nhiệm vào tháng 11/2017.
Chiều ngày 9/7, tại phiên họp thứ 1, Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), các đại biểu HĐND đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND TP và HĐND TP Đà Nẵng.
 Chiều ngày 9/7, tại phiên họp thứ 1, Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), các đại biểu HĐND đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND TP và HĐND TP Đà Nẵng.

 Bên cạnh việc bầu các chức năng chủ chốt của HĐND, UBND TP Đà Nẵng, phiên họp cũng đã bãi nhiệm các chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.