Nhiều hãng xe tăng giá vé Tết hơn 100%

Mở bán 2-3 ngày, các hãng xe đã thông báo hết vé xe Tết. Từ ngày 26 đến 29 tháng chạp, hầu hết các hãng này tăng 100% giá vé so với bình thường.
Nhiều hãng xe tăng giá vé Tết hơn 100%

Hết vé ngay ngày đầu mở bán

Trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM là địa điểm tập trung nhiều điểm bán vé của nhà xe các tuyến ngắn như TP. HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt… Bắt đầu mở bán vé Tết từ đầu tháng 2, các phòng vé ở đây luôn tấp nập khách đến hỏi mua vé, điện thoại đặt vé reo liên tục. Trong thời gian bán vé Tết, một số hãng xe này không nhận đặt vé cũng như báo giá qua tổng đài điện thoại như ngày thường.

Nếu như tại bến, theo quy định, các hãng xe không được tăng quá 60% giá vé theo qui định phụ thu vào ngày lễ, Tết dưới sự giám sát chặt chẽ của quản lý của bến, thì các hãng xe bên ngoài này vô tư tăng giá mà không có sự kiểm soát. Phần nhiều vé Tết từ sau ngày 25 tháng chạp tăng 100 - 120% .

Hiện vé Tết từ TP. HCM đi Nha Trang được nhà xe Quang Hạnh bán với giá 450.000 đồng, tăng hơn 100% so với giá vé ngày thường chỉ có 210.000 đồng.

Cùng tuyến này, nhà xe Nam Phương tăng giá gấp đôi, lên 430.000 đồng/lượt. Nhân viên quầy vé của hãng này cho biết, lượng vé Tết không còn nhiều nữa, các ngày 14,15,16 tháng 2 (26, 27, 28 tháng chạp) đã hết vé.

Trong khi đó, hãng xe khách chất lượng cao Phương Trang, đơn vị từng cam kết không tăng giá vé Tết, đăng bảng niêm yết vé Tết với mức tăng 30 % bắt đầu từ ngày 15/2 đến 20/2 (tức 27 tháng chạp đến mùng 3 Tết).

Tuyến TP. HCM – Vũng Tàu giá vé từ 105.000 đồng ngày thường tăng lên 135.000 đồng, tuyến TP. HCM – Phan Thiết từ 140.000 đồng lên 180.000 đồng, TP. HCM – Đà Lạt từ 230.000 đồng lên 295.000 đồng… Sau mùng 3 Tết, giá vé hãng này sẽ trở lại mức bình thường. Nhưng cũng giống như nhiều hãng xe khác, ngay trong ngày 31/1, ngày đầu bán vé Tết, Phương Trang đã thông báo hết vé các ngày cao điểm từ 14 – 16/2 khiến không ít khách hàng thất vọng.

Xe Tâm Hạnh cũng báo giá vé Tết tuyến TP. HCM - Phan Thiết đến 280.000 đồng/vé, tăng 150.000 đồng so với giá vé tuyến này ngày thường là 130.000 đồng. Khi khách thắc mắc, nhân viên bán vé hãng này cho biết: Đây là chính sách của công ty.

Bến xe báo thừa, khách vẫn chạy ngược xuôi tìm vé

Tại bến xe Miền Đông, hầu hết các nhà xe đều phải niêm yết giá vé cụ thể, mức tăng phụ thu ngày Tết từ 20 – 60%. Nhưng hiện nay nhiều hãng đã thông báo hết vé Tết. Ông Thượng Thanh Hải – Phó giám đốc bến xe Miền Đông, khẳng định sẽ không thiếu vé Tết cho khách về quê. Từ ngày 20/1, bến xe đã bán vé ủy thác với số lượng không giới hạn phục vụ cho khách mua vé đi ngay. Việc sốt vé chỉ do khách có tâm lý ưa chuộng những thương hiệu xe chất lượng cao. Trên thực tế lượng vé xe đi về các tỉnh miền Trung là không thiếu.

Nhưng anh Trần Văn Tình, quê ở Đà Nẵng cho biết: “Mấy ngày nay tôi đều ghé qua bến xe để tìm vé về quê ăn Tết cho cả nhà 3 người. Song nhiều phòng vé các hãng xe chất lượng cao đi Đà Nẵng đều báo hết vé từ ngày 22 – 26 tháng chạp. Bên ngoài lại có nhiều phe vé ra giá gấp đôi, lên đến 1,5 triệu/vé xe của một hãng, nhưng tôi không mua, vì lo vé giả. Có lẽ gia đình tôi phải chịu cực mua vé xe thường để về quê”.

Theo: Zing.New