Nhiệm kỳ mới ở Eximbank

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngoài việc bầu ra thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), chỉ có 5 tờ trình khác được thông qua tại AGM 2021 lần 2 của Eximbank.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã CK: EIB) cuối cùng cũng bầu được thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Kể ra thượng tầng của nhà băng này đã phải được hoàn thiện từ hai năm trước, song những chia rẽ sâu sắc giữa các nhóm cổ đông khiến HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI phải kéo sang những ‘phút bù giờ’, với nhiều lần tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thành.

Nhưng vấn đề này đã được giải quyết ở Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (AGM 2021) lần thứ 2 vừa được tổ chức, với 146 cổ đông tham dự, đại diện cho 1,16 tỉ cổ phần, tương đương 94,6% cổ phần có quyền biểu quyết.

AGM 2021 lần 2 của Eximbank diễn ra khá êm ả. Ở phần hỏi đáp, cũng không có cổ đông nào phát biểu ý kiến.

Dù vậy, nó không đồng nghĩa sự chia rẽ giữa các ‘tay chơi’ lớn ở Eximbank đã chấm dứt, khi chỉ có hơn 60,25% cổ đông tham dự tán thành thông qua quy chế cuộc họp – đủ điều kiện về túc số để AGM 2021 lần 2 được tiến hành.

Đại hội đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo danh sách đề cử được NHNN chấp thuận. Theo kết quả bầu dồn phiếu, cả 7 ứng viên đều trúng cử.

Kết quả bầu dồn phiếu của các ứng viên được đề cử vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)

Kết quả bầu dồn phiếu của các ứng viên được đề cử vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)

Trong đó, ông Võ Quang Hiển là ứng viên nhận được số phiếu bầu cao nhất, lên tới 2,5 tỉ phiếu bầu, chiếm 218%. Sinh năm 1969, ông Võ Quang Hiển được giới thiệu là Giám đốc điều hành Bộ phận tài trợ thương mại toàn cầu – Ngân hàng Sumitomo Mitsui – Chi nhánh Singapore. Ứng viên này được đề cử bởi Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) – cổ đông ngoại hiện nắm giữ 15% vốn điều lệ Eximbank.

Tiếp đến là ông Nguyễn Hiếu, bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại với tỉ lệ phiếu bầu lần lượt là 119%; 92,9% và 81,69%.

Sinh năm 1973, ông Nguyễn Hiếu là Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt, được đề cử bởi nhóm cổ đông Lafelle Limited, Education Management Holdings Limited, bà Ngô Thu Thuý, ông Trần Công Cận và ông Ngô Minh Hoàng Hải.

Trong khi đó, cùng sinh năm 1975, bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại đều là những nhân sự cấp cao của Tập đoàn Thành Công.

Bà Hồng Anh được đề cử bởi CTCP Phúc Thịnh, Công ty XNK Tổng hợp I Việt Nam, Hợp tác xã Cổ phần Thành Công và ông Nguyễn Tiến Dũng. Ông Đào Phong Trúc Đại được đề cử bởi CTCP Tập đoàn Thành Công, Mr Exim Investments Limited và bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc.

Ở nhóm cuối, bà Lương Thị Cẩm Tú, bà Đỗ Hà Phương và ông Nguyễn Thanh Hùng nhận được tỉ lệ phiếu bầu lần lượt là 62,16%; 61,32% và 61,5%. Trong đó, bà Lương Thị Cẩm Tú cũng là nhân sự duy nhất tái cử HĐQT Eximbank.

Kết quả bầu dồn phiếu của các ứng viên trúng cử vào BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)

Kết quả bầu dồn phiếu của các ứng viên trúng cử vào BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)

Đối với việc bầu BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), có 3 ứng viên đủ điều kiện trúng cử, bao gồm: ông Ngo Tony (tỉ lệ 147,2%), bà Phạm Thị Mai Phương (tỉ lệ 135,59%) và ông Trịnh Bảo Quốc (tỉ lệ 117,92%).

Trong đó, ông Ngo Tony được đề cử bởi CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, CTCP Thắng Phương, bà Lê Thị Mai Loan, và ông Nguyễn Hồ Nam. Nhóm này cũng chính là những cổ đông đề cử ông Nguyễn Thanh Hùng vào HĐQT Eximbank.

Bà Phạm Thị Mai Phương (SN 1982) và ông Trịnh Bảo Quốc (SN 1971) tái đắc cử thành viên BKS Eximbank. Bà Phương được đề cử bởi CTCP Chứng khoán Bảo Minh, bà Lương Thị Cẩm Tú và 5 cổ đông cá nhân khác. Còn ông Quốc được đề cử bởi nhóm bà Ngô Thu Thuý.

Ngoài việc bầu ra thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII 2020 – 2025, chỉ có 5 tờ trình khác được thông qua tại AGM 2021 lần 2 của Eximbank, chủ yếu là các nội dung liên quan đến việc uỷ quyền cho HĐQT cập nhật, bổ sung quy chế tài chính; điều chỉnh điều lệ; quy chế quản trị nội bộ.

Tuy vậy, việc hoàn thiện cấu trúc thượng tầng cũng phát đi một tín hiệu tích cực cho Eximbank. Bởi đã nhiều năm qua, Eximbank mới có một Đại hội đồng cổ đông thành công./.