Nhân vật chủ tịch Maritime Bank nói tới trong vụ tin đồn bị bắt giàu cỡ nào?

Ông Đinh Trường Chinh bên cạnh là doanh nhân địa ốc sở hữu nhiều dự án BĐS đồ sộ, còn được biết nhiều hơn khi ông còn là chồng cũ của hoa hậu Diễm Hương.
Ông Đinh Trường Chinh hiện là ông chủ của Công ty địa ốc Việt Hân.
Ông Đinh Trường Chinh hiện là ông chủ của Công ty địa ốc Việt Hân.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao với tin đồn ông Đinh Trường Chinh bị bắt do câu kết với ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) để rút ruột 30.000 tỉ đồng từ Maritime Bank. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Trần Anh Tuấn đã có tâm thư gửi CBNV ngân hàng để trấn an, và khẳng định đó là những tin đồn thất thiệt.

Nói về trường hợp cụ thể thông tin liên quan đến Công ty Việt Hân do ông Đinh Trường Chinh là Chủ tịch HĐQT, ông Trần Anh Tuấn cho biết Việt Hân chỉ là một trong những khách hàng tín dụng của Maritime Bank, hiện có dư nợ tại ngân hàng Maritime Bank là 300 tỉ đồng, cho vay để phát triển dự án Goldmark City.

Vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm cũng chẳng kém gì scandal hoa hậu Diễm Hương “tố” ông Đinh Trường Chinh có hành vi đánh đập, hành hung cô khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực hồi đầu năm 2014.

Sở hữu khối dự án BĐS đồ sộ

Được biết, ông Đinh Trường Chinh hiện là ông chủ của Công ty địa ốc Việt Hân, đang là chủ đầu tư nhiều dự án BĐS lớn, có tổng quỹ đất gần 2.200ha.

Công ty TNHH Thương mại –Quảng cáo –Xây dựng –Địa ốc Việt Hân được thành lập vào tháng 11/2006 với điều lệ ban đầu 320 tỷ đồng, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 16 ngày 9/12/2014 với số vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng. Trong đó, ông Đinh Trường Chinh sở hữu 49%, Công ty CP Đầu tư Phát triển Hà Tây sở hữu 39%, còn lại là một số cá nhân khác.

Goldmark City, 5.000 căn hộ, tổng mức đầu tư 10.000 tỉ đồng

Tên cũ của dự án này là Castle Plaza, nằm tại số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, khởi động từ 2010, và được cấp phép đầu tư tháng 4/2011. Đến cuối 2014 dự án này bắt đầu khởi động lại với sự tham gia quản lý và phát triển của TNR Holdings.

Dự án có quy mô lớn trên 12ha, gồm 9 tòa chung cư cao 40 tầng, tổng số 5000 căn hộ và một số công trình văn phòng, trường học, thương mại. Tổng mức đầu dự án được công bố lên tới 10.000 tỷ đồng.

Khu chung cư Goldmark City là dự án đầu tiên Việt Hân xây dựng thành hình

Goldmark City là dự án được xây dựng rầm rộ trong gần 2 năm qua. Hiện tại khu Ruby đã vượt tiến độ 3 tháng so với cam kết và đang được sơn mặt ngoài, thi công hạ tầng cảnh quan; Khu Sapphire đã vượt tiến độ 4 tháng so với cam kết, hiện đang được tiếp tục hoàn thiện. Chủ đầu tư cho biết hiện đã bán được khoảng trên 60% số lượng căn hộ, dự kiến bắt đầu giao nhà vào tháng 3/2017.

Siêu dự án 2.069ha ở Phú Thọ

Cũng trong giai đoạn 2010, Việt Hân rầm rộ giới thiệu Dream City là một siêu dự án nằm trên địa bàn 9 xã thuộc huyện Tam Nông (Phú Thọ), trở thành dự án hoành tráng và lớn nhất của tỉnh với tổng mức đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD.

Theo giới thiệu của Việt Hân, siêu dự án Dream City có rất nhiều các hạng mục như sân golf 36 lỗ đẳng cấp (171,65 ha), trường đua ngựa 231,04 ha, khu phức hợp thể thao (65,71 ha), khu công viên Dreamland (153,58 ha), khu khách sạn 5 sao & vui chơi có thưởng cho người nước ngoài (116,77 ha), khu trung tâm đô thị (189,79 ha), khu biệt thự nhà phố (216,18 ha) và khu dân cư chỉnh trang (63,45 ha)…

Phối cảnh tổng thể dự án Dream City, Việt Hân giới thiệu năm 2010

Trong thời kỳ đầu được cấp phép, Việt Hân cho biết đã làm việc với tỉnh Phú Thọ nhiều lần để giới thiệu nhiều nhà đầu tư “ngoại” đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản sẵn sàng hợp tác để đầu tư dự án, trong đó có tập đoàn Sam Sung.

Tuy nhiên, kể từ khi thị trường BĐS “đóng băng” đến nay dự án này của Việt Hân vắng bóng thông tin trên thị trường, năm 2012 báo Giáo Dục Việt Nam có phản ánh “siêu dự án Dream City ở Phú Thọ vẫn chỉ là những cánh đồng bỏ hoang”.

Bên cạnh 2 dự án “khủng” trên, cũng trong giai đoạn 2010 Địa ốc Việt Hân còn giới thiệu ra thị trường hàng loạt dự án lớn khác. Tuy nhiên, từ đó đến nay không có nhiều thông tin về việc triển khai các dự án này:

Skypark Beach Long Điền 94,8ha: Việt Hân giới thiệu vào năm 2010, là khu phức hợp có quy mô 94,8ha tại Bà Rịa –Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu đô la Mỹ, chủ trương xây dựng một khu thương mại du lịch, căn hộ cao cấp và khách sạn & du lịch nghỉ dưỡng.

Khu dân cư Việt Hân 3 quy mô 21 ha: Năm 2010, Việt Hân còn giới thiệu 1 dự án khác ở Bà Rịa Vũng Tàu, là Khu dân cư Việt Hân 3, gồm các khu vila, nhà phố thương mại, nhà phố sân vườn và khu nhà tái định cư và các công trình công cộng, quy mô 21ha. Dự án được chấp thuận đầu tư vào tháng 8/2010. Việt Hân đã động thổ dự án vào tháng 9 năm 2010, theo kế hoạch hoàn thành 2014.

Khu dân cư Việt Hân 5 quy mô 17ha: Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, Dự án có quy mô gần 17ha với tổng vốn đầu tư dự tính trên 700 tỷ đồng. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào 2011, có địa điểm xây dựng tại Thị trấn Long Hải, Xã Phước Hưng,Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo Trí thức trẻ