Nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng, cựu Vụ phó Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An, người bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An, cùng các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và sai phạm trong cấp phép kinh doanh xăng dầu.

HĐXX nhận định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Nguyễn Lộc An biết rõ các doanh nghiệp không đủ điều kiện nhập khẩu xăng dầu nhưng vẫn chủ động gợi ý, hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ, làm trái quy định pháp luật để cấp phép để nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi của bị cáo không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế mà còn xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và công tác quản lý thị trường xăng dầu.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, Trần Trác Việt Đức và Đỗ Thị Tuyết Nga với vai trò đồng phạm và giúp sức.

HĐXX nhận thấy tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối cải. Trong đó, Nguyễn Lộc An đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng gần 14 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Trác Việt Đức – người bị cáo buộc vi phạm quy định trong quản lý tài sản nhà nước – gây thiệt hại 105 tỷ đồng, hiện mới nộp được 1 tỷ, còn lại tiếp tục phải bồi thường 103 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng nhận định, các tình tiết nêu trên là yếu tố giảm nhẹ, song không đủ để miễn trừ trách nhiệm hình sự, bởi tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, cần thiết xét xử nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An, 11 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp bản án trước đó buộc bị cáo phải chấp hành mức án 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Long Hưng (viết tắt là Công ty Long Hưng) 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách Khoa Việt (viết tắt là Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (46 tuổi) - Kế toán trưởng công ty này bị tuyên phạt lần lượt 12 năm và 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. HĐXX buộc bị cáo Đức phải bồi thường hơn 105 tỷ đồng tiền thất thoát từ quỹ BOG.

Cáo trạng xác định, năm 2015, Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), khi là Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu – đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỷ đồng.

Trong đó, An nhận 9,2 tỷ đồng từ bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) và 5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) để “tạo điều kiện” cho các doanh nghiệp này được cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Anh 1.jpeg
Cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An tại phiên tòa. Ảnh: Q.A.

Bà Phương đã chi tiền theo gợi ý của An nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tránh bị kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, do bà chủ động tố giác hành vi nhận hối lộ, giúp làm rõ vụ án, nên được miễn trách nhiệm hình sự. Toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng bà Phương dùng để hối lộ bị đề nghị tịch thu sung công.

Đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế Công ty Bách Khoa Việt làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện nên bị can Nguyễn Lộc An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được ông An giúp đỡ, Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép vào năm 2016.

Doanh nghiệp này sau đó có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Điều tra xác định, Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ đồng và còn “nợ” hơn 105 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của bà Phương cấu thành tội “Đưa hối lộ”, nhưng do bà chủ động tố giác hành vi phạm tội của ông An và giúp khởi tố vụ án, nên được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng mà bà Phương đưa hối lộ bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Trước đó, Nguyễn Lộc An từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 4 năm tù trong vụ án nhận hối lộ tại Công ty Xuyên Việt Oil.