Cựu Bí thư Vĩnh Phúc xin giảm án vì làm từ thiện
Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Sau đại diện VKSND TP Hà Nội, đến lượt các luật sư xét hỏi các bị cáo.
Tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bày tỏ sự ăn năn và thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi sai phạm của mình. Bà Lan cho rằng Viện Kiểm sát truy tố là “đúng người, đúng tội” và cho biết gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền mà bị cáo nhận trái phép.
Trình bày trước HĐXX, bà Lan nghẹn ngào chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, cho biết bản thân luôn dành tâm huyết cho công tác thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Bị cáo không muốn nói ra điều đó ở đây, chỉ mong luật sư tổng hợp để báo cáo với HĐXX.

Bị cáo cũng cho biết từng ủng hộ nhiều bệnh nhân ung thư và bệnh tim, bởi cha bà từng qua đời đột ngột vì bệnh tim khi bà mới 7 tuổi.
“Tôi chỉ mong những người nghèo khổ, bệnh tật đều có cơ hội được sống sót”, bà Lan xúc động trình bày.
Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, nhiều lần đề nghị luật sư chỉ tập trung tổng hợp các hoạt động thiện nguyện mà bị cáo từng thực hiện, coi đây là tình tiết giảm nhẹ để HĐXX và các cơ quan tố tụng xem xét, tạo điều kiện cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng, sớm trở về với gia đình.
“Bị cáo yêu cầu luật sư chỉ tập hợp những nội dung đó, không tranh luận hay có ý kiến gì khác. Bị cáo hoàn toàn nhất trí”, bà Lan trình bày.
Liên quan đến giao dịch mua hơn 10 bất động sản tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo cho biết sẽ trao đổi lại với bị cáo Nguyễn Văn Hậu để làm rõ thêm các nội dung liên quan.
Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn kể chuyện “xóa nghèo”, “xây nhà”, “nuôi trẻ mồ côi”
Trong khi đó, trả lời luật sư, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu trình bày 3 nội dung, đều liên quan các tình tiết giảm nhẹ. Trong vụ án, Hậu là người duy nhất bị cáo buộc 3 tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại tòa, bị cáo Hậu khai đã nhận thức sâu sắc về hành vi và không có ý kiến về tội danh, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
“Bị cáo xin phép không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các luật sư khác liên quan đến hành vi phạm tội”, ông Hậu trình bày trước tòa.

Bị cáo Hậu đề nghị HĐXX ghi nhận tình tiết giảm nhẹ do trong quá trình bị tạm giam, bị cáo đã hỗ trợ cơ quan điều tra làm rõ nhiều vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực "không tiện nêu tên tại đây” và xin được hưởng tình tiết “lập công chuộc tội”.
Về phương án khắc phục hậu quả, bị cáo Hậu khẳng định toàn bộ 2.300 lô đất, 501 cây vàng SJC và sổ tiết kiệm trị giá 250 tỷ đồng đều là tài sản cá nhân. Bị cáo cho biết chỉ cần bán 196 lô đất là có thể nộp đủ 1.164 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án trong vòng 5 ngày. Đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cũng xác nhận phương án này là khả thi và đã được Hội đồng xét xử chấp thuận.
Khi được luật sư hỏi về các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội từng thực hiện, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, bất ngờ xúc động, nghẹn ngào chia sẻ về tuổi thơ cơ cực.
Bị cáo kể sinh ra trong một gia đình nghèo, chị gái phải nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho mình.
“Năm 11 tuổi, bị cáo đã phải đi buôn để phụ giúp gia đình, từ đó luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm với người nghèo”, ông Hậu trình bày.
Bị cáo cho biết trong suốt quá trình làm ăn, luôn dành tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Ai có tiền cũng thích mua đồ sang, đồ đẹp. Nhưng mỗi lần định mua cho mình, bị cáo đều tự quy ra số tiền đó có thể xây được bao nhiêu căn nhà cho người nghèo.
Ông Hậu khai đã xây dựng hơn 13.000 căn nhà tình nghĩa, phụng dưỡng 10 mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi dưỡng hơn 100 trẻ mồ côi, hỗ trợ mổ mắt và phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho hàng trăm trẻ em, cùng hàng nghìn tấn gạo cứu đói cho đồng bào Tây Bắc.
Tại quê hương Vĩnh Phúc, Hậu nói cũng đã xóa nghèo, xây hơn 3.000 nhà cho người nghèo...
Trong các phần trình bày trước đó, bị cáo Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long), thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu, với tổng số lên tới 75,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.
Theo cáo trạng, ông Hậu muốn thông qua ông Hoành để tạo dựng mối quan hệ với "lãnh đạo cấp trên", từ đó thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh tại Vĩnh Long. Bị cáo Hoành được chọn làm đầu mối tiếp nhận và phân phối nguồn tiền tài trợ.
Trình bày trước HĐXX, ông Hoành cho biết bản thân và ông Hậu quen biết nhau nhiều năm qua các hoạt động thiện nguyện. Ông Hậu có lần vào nhà bị cáo chơi, thấy gia cảnh khó khăn nên bảo cho bị cáo 700 triệu đồng để chi tiêu gia đình.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cũng xác nhận đã cho ông Hoành 700 triệu đồng để mua ô tô, đồng thời chuyển hàng chục tỷ đồng cho huyện Mang Thít làm từ thiện. Ông Hậu cho biết không yêu cầu báo cáo chi tiết việc chi tiêu, vì “tin tưởng tuyệt đối”.
Theo lời khai, số tiền tài trợ đã được sử dụng để xây dựng hơn 1.000 căn nhà và hơn 100 km đường giao thông nông thôn cho người nghèo tại địa phương.

Phó TGĐ Phúc Sơn khai học lớp 6, sở hữu 7 sổ tiết kiệm, 33 cây vàng, 6 sổ đỏ

"Lãnh đạo cấp trên" nộp lại 4 thửa đất và 700 triệu đồng nhận từ Chủ tịch Phúc Sơn
