Nguyễn Quốc Việt - “Vua phá lưới” các giải trẻ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Dù với 19 tuổi nhưng Nguyễn Quốc Việt vẫn được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia từ ngày 14 đến 26/2/2022.
Số 9 Quốc Việt là “Vua phá lưới” các giải trẻ Việt Nam . Ảnh VPF.
Số 9 Quốc Việt là “Vua phá lưới” các giải trẻ Việt Nam . Ảnh VPF.

Cầu thủ sinh năm 2003 của Học viện Nutifood JMG đang được dự báo là chân sút quan trọng cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch SEA Games 2022 trên sân nhà. Đến nay Nguyễn Quốc Việt là ông Vua phá lưới ở giải vô địch quốc gia U17, U19 và mới đây là U21. Đã rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới xuất hiện một tài năng trẻ có lối chơi đặc trưng như thế.

Tài năng bẩm sinh

Cầu thủ người Hải Phòng khoác chiếc áo U13 Hải Dương bắt đầu tham dự VCK U13 Yamaha diễn ra tại Đắk Lắk cách đây 5 năm. Với lối chơi thông minh, kỹ thuật, Quốc Việt đã giúp U13 Hải Dương vô địch sau khi đánh bại U13 THCS Ea Tul trong trận chung kết bóng đá học đường năm 2016.

Cũng giống như đàn anh Văn Toàn từng cùng Hải Dương vô địch giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2007, Quốc Việt được tuyển thẳng vào học viện HAGL JMG do thầy Guillaume Graechen phụ trách và bây giờ là Học viện Nutifood JMG của bầu Hải. Đây là lò đào tạo các tài năng trẻ cho HAGL và đội tuyển quốc gia như Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng…

Ông thấy mát tay người Pháp đã đào tạo chàng trai Hải Phòng những kỹ thuật cơ bản của một tiền đạo, ghi bàn bằng hai chân, chơi bóng bổng tốt, nhất là tư duy chọn vị trí trong bóng đá hiện đại. So với các cầu thủ cùng trang lúa, Quốc Việt đã tỏ ra nổi trội về khả năng sát thủ, đã đạt danh hiệu “Vua phá lưới” VCK U19 Quốc gia trong năm 2019 khi mới 16 tuổi, năm sau đó em cũng đoạt danh hiệu tại tại VCK U17 quốc gia 2020, VCK U19 Quốc gia 2020.

Hồi tháng 3, tại VCK U19 Quốc gia 2021, Quốc Việt có lần thứ 4 nhận danh hiệu Vua phá lưới với 8 pha lập công. Chưa dừng tại đó, Quốc Việt còn dành danh hiệu “Vua phá lưới” ở Giải U21 quốc gia 2021, giúp U21 Học viện Nutifood JMG vô địch sau khi vượt quá U21 Hà Nội rất mạnh. Nguyễn Quốc Việt còn giành các danh hiệu cá nhân cao quý như cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở chung kết, và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Như vậy Quốc Việt đã lập hat-trick Vua phá lưới” VCK U19 Quốc gia trong 3 năm liền 2019-2021, một kỷ lục của bóng đá trẻ.

Quốc Việt đã lập hat-trick Vua phá lưới” VCK U19 Quốc gia trong 3 năm liền 2019-2021, một kỷ lục của bóng đá trẻ. Ảnh Thanh Niên

Quốc Việt đã lập hat-trick Vua phá lưới” VCK U19 Quốc gia trong 3 năm liền 2019-2021, một kỷ lục của bóng đá trẻ. Ảnh Thanh Niên

Hứa hẹn

Bảng thành tích cá nhân của cầu thủ trẻ Học viện Nutifood JMG còn ấn tượng hơn cả đàn anh Nguyễn Quang Hải của đội tuyển quốc gia. Mới 19 tuổi nhưng Quốc Việt đã 5 lần được vinh dự nhận thành tích “Vua phá lưới” các giải trẻ và còn có thể thêm 2 cơ hội nâng cao thành tích này.

Tại Giải U.23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia, Nguyễn Quốc Việt là một trong những cầu thủ ít tuổi nhất. Được cọ xát thi đấu với các đối thủ hơn tới 4 tuổi sẽ là cơ hội có tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam nâng cao trình độ. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ được chọn vào thành phần tham dự SEA Games 31 và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Tương lai đang rộng mở với Quốc Việt!