Người Việt đã có thể chia sẻ NFT của mình trên Facebook

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đây là một tính năng vừa được Facebook triển khai tại Việt Nam. Tính năng này cho phép người dùng chia sẻ các NFT của mình ngay trên mạng xã hội.

Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện ra một tính năng mới của Facebook. Theo đó, mạng xã hội này cho phép người dùng chia sẻ vật phẩm kỹ thuật số mà mình đang sở hữu. Nói cách khác, người sở hữu NFT tại Việt Nam nay đã có nơi để “trưng” ra món đồ nằm trong bộ sưu tập của mình.

Ra đời từ năm 2017 nhưng chỉ phổ biến và bùng nổ trong khoảng hơn một năm nay, NFT (Non-fungible token) là một loại tài sản số sử dụng công nghệ Blockchain. Người dùng có thể sở hữu NFT nhờ việc đúc (tự tạo ra) hoặc mua, bán trên Internet.

Người dùng Việt đã có thể chia sẻ NFT của mình trên Facebook. Ảnh: Trọng Đạt

Người dùng Việt đã có thể chia sẻ NFT của mình trên Facebook. Ảnh: Trọng Đạt

Facebook hiện hỗ trợ vật phẩm số trên các chuỗi Ethereum, Polygon và Flow. Người dùng cần kết nối ví chứa NFT với mạng xã hội. Việc kết nối mới chỉ thực hiện được bằng ứng dụng Facebook trên di động.

Sau khi kết nối ví, người dùng có thể chia sẻ NFT của mình dưới dạng bài đăng trên Facebook. Các bài đăng này có tích trắng đánh dấu đây là vật phẩm kỹ thuật số có bản quyền. Chủ nhân của NFT cũng được gắn thẻ trong vật phẩm số mà họ tạo ra hoặc sở hữu.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người dùng Việt Nam, đặc biệt là những người sở hữu các tài sản số như NFT và tiền mã hóa.

Khi ấn vào NFT được chia sẻ trên Facebook, người xem sẽ thấy ngay được thông tin về tài khoản của chủ sở hữu NFT đó. Ảnh: Trọng Đạt

Khi ấn vào NFT được chia sẻ trên Facebook, người xem sẽ thấy ngay được thông tin về tài khoản của chủ sở hữu NFT đó. Ảnh: Trọng Đạt

Theo số liệu mới nhất của Statista, Việt Nam đứng vị trí thứ 5 thế giới về số lượng người sở hữu NFT trong năm 2021. Lượng người sở hữu NFT của Việt Nam chỉ xếp sau 4 quốc gia là Thái Lan, Brazil, Mỹ và Trung Quốc.

Số người sở hữu NFT tại Việt Nam theo ước tính của Statista là 2,19 triệu. Con số này tại Thái Lan là 5,65 triệu, tại Brazil là 4,99 triệu, Mỹ là 3,81 triệu và ở Trung Quốc là 2,68 triệu người.

Báo cáo thị trường tiền mã hoá nửa đầu năm 2022 của Coin98 Research cho thấy, quý 1/2022 tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của thị trường NFT.

Trong quý 2 năm nay, do tác động của xu hướng chung, thị trường NFT có sự sụt giảm về các chỉ số như giá cả và khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, ngành công nghiệp NFT vẫn chứng minh được tiềm năng và thu hút thêm nhiều dự án.

Theo Vietnamnet