Người dân Nhật Bản “thi nhau” ra đường ngủ vào ban đêm

VietTimes – Tình trạng này xuất hiện thường xuyên tại tỉnh Okinawa vài năm trở lại đây.
Người dân tại tỉnh Okinawa, Nhật bản thi nhau ra đường ngủ vào ban đêm (Ảnh: OC)
Người dân tại tỉnh Okinawa, Nhật bản thi nhau ra đường ngủ vào ban đêm (Ảnh: OC)

Cảnh sát ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản đang phải vật lộn để giải quyết một hiện tượng lạ có tên gọi "rojo-ne" hay còn được gọi với cái tên "ngủ trên đường".

Hãy thử tưởng tượng bạn đang lái xe về nhà vào ban đêm và giật mình nhìn thấy có một ai đó đang nằm trên đường. Tệ hơn nữa, bạn không nhìn thấy người đang nằm trên đường và tai nạn xảy ra.

Những kịch bản ác mộng này xảy ra khá thường xuyên tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Cảnh sát tại tỉnh Okinawa đã ghi nhận 7.000 trường hợp như vậy trong năm 2019. Trong đó có một số vụ tai nạn đã có thiệt hại về người. Các nhà chức trách tại tỉnh Okinawa đang đau đầu trong việc giải quyết tình trạng ngủ trên đường khi số lượng người có hành vi ngủ trên đường tại Okinawa tăng nhanh trong nhiều năm qua.

Đáng buồn thay, mặc dù đã áp dụng một số biện pháp xử phạt những người có hành vi ngủ trên đường nhưng tình trạng này không hề được cải thiện mà nó còn trở nên tồi tệ hơn trước.

Đây là những hình ảnh thường xuyên được nhìn thấy tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản (Ảnh: OC)
Đây là những hình ảnh thường xuyên được nhìn thấy tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản (Ảnh: OC)

Vậy chính xác điều gì đang xảy ra đối với những người ngủ trên đường tại Okinawa? Theo thống kê, phần lớn những người có hành vi ngủ vạ vật trên đường này đều đang trong tình trạng say xỉn. Một số người cho rằng chính bởi khí hậu dễ chịu của tỉnh Okinawa là nguyên nhân khiến hiện tượng này xảy ra.

Nhiều trường hợp ngang nhiên ngủ giữa đường vào ban đêm bất chấp nguy hiểm (Ảnh: OC)
Nhiều trường hợp ngang nhiên ngủ giữa đường vào ban đêm bất chấp nguy hiểm (Ảnh: OC)

Hiện tượng này đang gây xôn xao mạng xã hội. Chỉ cần search từ khóa "rojo-ne" trên thanh tìm kiếm Google, hàng trăm bức ảnh về những người ngủ vạ vật trên đường tại Okinawa sẽ xuất hiện. Chỉ tính riêng năm ngoái đã có 16 vụ tại nạn ôtô dẫn đến 3 trường hợp tử vong.

Có vô số những bức ảnh được người dân ghi lại tình trạng này (Ảnh: OC)
Có vô số những bức ảnh được người dân ghi lại tình trạng này (Ảnh: OC)

Theo báo cáo từ cơ quan địa phương, một số người bị bắt gặp ngủ ngoài lề đường không hề có biểu hiện say xỉn, đơn giản là họ nằm xuống đường cho mát và cứ thế dần chìm vào giấc ngủ. 

Cảnh sát Okinawa đã cố gắng giảm các trường hợp này bằng cách nâng cao nhận thức của người dân thông qua phương tiện truyền thông và đài phát thanh địa phương. Cảnh sát đã đưa ra mức phạt 50.000 yên (khoảng 470 USD) đối với những người vi phạm. Mặc dù đã đưa ra rất nhiều giải pháp nhưng tình trạng này vẫn liên tục gia tăng.

Theo OddityCentral