Ngư dân vớt được ghế ngồi nghi của máy bay Su-30MK2

Sáng 26/6, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, một ngư dân trên địa bàn vừa vớt được một chiếc ghế ngồi nghi của máy bay Su-30MK2.
Sáng nay (26/6), chiếc ghế ngồi này đã được đưa về huyện bàn giao cho cấp có thẩm quyền xác minh rõ có phải là của máy bay Su-30MK2 (Ảnh người dân cung cấp)
Sáng nay (26/6), chiếc ghế ngồi này đã được đưa về huyện bàn giao cho cấp có thẩm quyền xác minh rõ có phải là của máy bay Su-30MK2 (Ảnh người dân cung cấp)

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, sáng nay (26/6) Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia) báo cáo lên UBND huyện về việc một ngư dân trong quá trình đánh bắt cá ở vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An thì vớt được một chiếc ghế ngồi nghi là ghế ngồi của máy bay Su-30MK2 mất tích.

Chiếc ghế ngồi được ngư dân Thanh Hóa vớt được nghi của máy bay Su-30MK2 (Ảnh người dân cung cấp)
Chiếc ghế ngồi được ngư dân Thanh Hóa vớt được nghi của máy bay Su-30MK2 (Ảnh người dân cung cấp)

Trước đó, vào đêm 25/6, trong lúc đánh bắt cá trên biển, tàu cá của anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1973, thôn Bắc Thành, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) phát hiện có một chiếc ghế ngồi với nhiều chi tiết phức tạp mắc vào giã cào. Nghi vấn về chiếc ghế này có liên quan đến máy bay Su-30MK2 nên anh Sơn đã báo cáo lên UBND xã Hải Ninh được biết.

"Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử đồng chí phụ trách chỉ huy quân sự huyện xuống xã Hải Ninh để lập biên bản và đưa về huyện rồi chuyển đến cấp có thẩm quyền xác minh làm rõ. Chúng tôi cũng không dám khẳng định chiếc ghế đó là của Su-30MK2, mà chỉ mới xác nhận là có thông tin việc người dân được chiếc ghế như vậy", ông Dũng cho biết thêm.

Trước đó, chiều 24/6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Văn Tuấn- Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã công bố nguyên nhân ban đầu khiến máy bay Su-30Mk2 gặp nạn.

Theo đó, bước đầu nguyên nhân tai nạn của máy bay Su-30MK2 qua lời kể của phi công Nguyễn Hữu Cường là do sự cố trong buồng lái nên phi công phải nhảy dù thoát hiểm.

Theo Giao Thông