Ngoại trưởng Mỹ Blinken: Mỹ cần có tiếng nói hơn nữa trong ngành bán dẫn toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động ngoại giao công nghệ, tuyên bố Mỹ cần thay đổi để bao giờ cũng là một bên chi phối những quyết định quan trọng trong ngành bán dẫn toàn cầu
Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Mỹ nên đóng một vai trò lớn hơn trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu vì lợi ích của nền kinh tế và an ninh của mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm 14/9.

Về vai trò của Mỹ trong ngành bán dẫn, phát biểu trước các sinh viên và nhà nghiên cứu tại Đại học Purdue, một trong những trường kỹ thuật hàng đầu của Hoa Kỳ, ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “tham gia vào chính sách ngoại giao công nghệ, đảm bảo rằng Hoa Kỳ luôn sẵn sàng khi đưa ra quyết định.”

Hoa Kỳ đang dẫn đầu một nỗ lực chưa từng có để tăng cường năng lực nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trong nước, nhằm giảm bớt các vấn đề của chuỗi cung ứng do Covid-19, và giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc.

Các cấu phần điện tử rất cần thiết cho nhiều lĩnh vực toàn cầu, bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô và điện thoại thông minh.

Đạo luật về Khoa học và Chip mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật vào tháng trước, bao gồm khoảng 52 tỉ USD để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước.

Ngoại trưởng Blinken nói tại trường Purdue: “Những gì chúng ta làm ở đây (sản xuất chip - PV) sẽ gây được tiếng vang trên toàn thế giới," đồng thời lưu ý rằng công nghệ này ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả chính sách đối ngoại và quốc phòng.

Mặc dù cách xa Thung lũng Silicon, trung tâm khuôn mẫu của đổi mới công nghệ Hoa Kỳ, Purdue tự hào có một trường kỹ thuật danh tiếng và có một số phòng thí nghiệm chuyên về nghiên cứu chất bán dẫn.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo đã tháp tùng Ngoại trưởng Blinken trong chuyến tham quan một số cơ sở nghiên cứu tại tổ chức Midwestern.

Bà nói: “Đạo luật Chip là một khoản đầu tư vào Hoa Kỳ,” và nói thêm rằng Hoa Kỳ cần phải đi từ “phòng thí nghiệm đến thực tế”.

Hai quan chức cấp cao vừa trở về sau chuyến thăm hôm thứ Hai tới Mexico, nơi họ mời nước này tham gia cùng Hoa Kỳ trong nỗ lực trị giá hàng tỉ USD nhằm thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn để cạnh tranh với Trung Quốc.

Những trục trặc trong chuỗi cung ứng do Covid-19 đã làm gián đoạn sản xuất ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả công nghệ tiên tiến, đồng thời cho thấy sự phụ thuộc của Hoa Kỳ và các nước khác vào Trung Quốc đối với các thành phần công nghệ.

Tổng thống Biden gần đây đã gọi ngành bán dẫn là vấn đề an ninh quốc gia.

Theo SCMP