Ngoài Hà Tĩnh, Quốc tế Bảo Hưng đã cung cấp sản phẩm dịp 27/7 cho tỉnh, thành nào?

VietTimes -- Không chỉ Hà Tĩnh, các sản phẩm của CTCP Quốc Tế Bảo Hưng (Bảo Hưng) cũng được nhiều tỉnh thành lựa chọn làm quà biếu cho dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7). Chỉ riêng việc cung cấp sản phẩm cho dịp kỷ niệm này cũng giúp Bảo Hưng mang về ít nhất 70 tỷ đồng, bằng hơn 1/3 tổng doanh thu trong năm 2018.

Ngày 31/7, mạng xã hội đăng tải hình ảnh thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh mời thầu mua lễ thắp hương nhân ngày 27/7 với giá trị hơn 4,7 tỷ đồng.

Cụ thể thông báo: "Mua sắm lễ thắp hương thờ cúng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019). Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Giá gói thầu: 4.757.200.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng với giá trúng thầu 4.754.821.400 đồng”.

Theo tìm hiểu của Viettimes, Bảo Hưng cũng là nhà thầu được lựa chọn để cung cấp quà tặng cho dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019) trên địa bàn nhiều tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh,…

Trong đó, phải kể đến Gói thầu số 03: Mua sắm hàng hóa, thuộc Dự án Mua sắm hàng hóa phục vụ đối tượng chính sách người có công nhân dịp kỉ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình. Bảo Hưng đã tham gia và trúng thầu với giá trị 18,54 tỷ đồng, trùng khớp với giá gói thầu.

Nội dung mời thầu cũng được đăng tải trên website Mạng Đấu thầu Quốc gia của Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Nội dung mời thầu cũng được đăng tải trên website Mạng Đấu thầu Quốc gia của Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Đáng chú ý, Thái Bình cũng là nơi mà Bảo Hưng đặt trụ sở chính.

Hay tại địa bàn Tỉnh Hưng Yên, Bảo Hưng cũng được lựa chọn làm nhà thầu cung cấp quà tặng cho người có công, gia đình liệt sỹ, các Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công quê Hưng Yên ở các Trung tâm nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) với giá trị lên đến hơn 10,59 tỷ đồng.

Ngoài các tỉnh trên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng, Nam Định cũng chi tới hơn 18 tỷ đồng (mỗi tỉnh trên 9 tỷ đồng) cho Bảo Hưng để mua quà tặng cho người có công và thân nhân liệt sỹ.

Chỉ tính riêng doanh thu bán hàng cho dịp kỷ niệm 27/7 trên địa bàn nhiều tỉnh thành, Bảo Hưng đã thu về ít nhất 70 tỷ đồng, gần bằng 1/3 tổng doanh thu của công ty trong năm 2018 (250 tỷ đồng).

Ai sở hữu Bảo Hưng?

Bảo Hưng có xuất phát điểm là cơ sở nhỏ chuyên làm bánh kẹo thủ công, bỏ mối cho các cửa hàng tạp hóa, đại lý... Năm 2004, bà Phan Thị Châm cùng chồng là ông Đào Đức Bảo, sáng lập ra Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo Bảo Hưng, với tỷ lệ sở hữu 50-50.

Đến năm 2019, Bảo Hưng có vốn điều lệ 220 tỷ đồng cùng với sự góp mặt của hai cổ đông mới là Đào Đức Hưng và Trần Thị Kim Giang. Lúc này, vợ chồng bà Châm nắm tỷ lệ sở hữu chi phối với 64% (bà Phan Thị Châm sở hữu 55% vốn), các cá nhân còn lại là ông Đào Đức Hưng và bà Trần Thị Kim Giang sở hữu lần lượt là 25% và 8% vốn điều lệ.

Những năm qua, nhắc đến Bảo Hưng người ta đều nhắc tới nữ doanh nhân Phan Thị Châm. Trong khi đó, ông Đào Đức Hưng được biết đến với vai trò Tổng giám đốc.

Ông Đào Đức Hưng (đứng giữa) tại buổi lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi hiệp xuất sắc năm 2015 (Nguồn: Báo điện tử Thái Bình - baothaibinh.comm.vn)

Ông Đào Đức Hưng (đứng giữa) tại buổi lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi hiệp xuất sắc năm 2015  (Nguồn: Báo điện tử Thái Bình - baothaibinh.comm.vn)

Được biết, tại Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015 cho 100 gương mặt tiêu biểu trong cả nước, Bảo Hưng chỉ sau 3 năm được điều hành và quản lý bởi giám đốc Đào Đức Hưng đã có doanh thu tăng gấp 3 lần, đạt hơn 114 tỷ đồng năm 2014.

Còn theo chia sẻ của Tổng giám đốc CTCP Quốc tế Bảo Hưng - ông Đào Đức Hưng - được đăng trên Báo điện tử Thái Bình (baothaibinh.com.vn), tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2018 đạt 250 tỷ đồng (tăng gần 60 tỷ đồng so với năm 2017) và từ năm 2019 sẽ phấn đấu doanh thu từ 400 đến 500 tỷ đồng/năm.

Được biết, trong những năm qua, Bảo Hưng thường xuyên tham gia đồng hành cùng các chương trình An sinh xã hội của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội./.