Nghỉ lễ nói không với rác - lời kêu gọi xúc động từ giới trẻ

VietTimes – Nghỉ lễ dài ngày, các tụ điểm vui chơi, giải trí đều quá tải vì lượng người tham dự và sau đó là xả rác bừa bãi. “Lễ 30/4, 1/5 hãy dọn rác ngay sau khi đi chơi! Cảm ơn!” là thông điệp ngắn gọn mà nhóm bạn trẻ ở TP.HCM đưa ra với cộng đồng.
Lời kêu gọi chung tay vì môi trường đến từ nhóm bạn trẻ TP.HCM
Lời kêu gọi chung tay vì môi trường đến từ nhóm bạn trẻ TP.HCM

“Thùng rác đầy, nhờ họ đem ly trà sữa rỗng, túi ny lon về nhà thì họ cười khẩy: đem rác về nhà thì mấy người thất nghiệp à. Chán lắm các cháu ạ!” – Một người công nhân vệ sinh môi trường (VSMT) buồn bã nói.

“Thùng rác ngay đó, thùng chưa đầy nhưng nhiều người dân vẫn thiếu ý thức, không mang tới bỏ rác vào thùng mà ném ngay trên cỏ, vứt ra lối đi của công viên, vườn hoa…” – Một người công nhân VSMT ở công viên Tao Đàn sau lễ hội hoa lan mệt mỏi thở dài chia sẻ.

Người tham dự lễ hội hoa lan dịp 30/4 và 1/5 phải nghỉ chân chung với rác, dù thùng rác ở rất gần
Người tham dự lễ hội hoa lan dịp 30/4 và 1/5 phải nghỉ chân chung với rác, dù thùng rác ở rất gần 
Dù công nhân VSMT dọn dẹp mệt nhoài, rác vẫn bị những người thiếu ý thức ném trên cỏ ở Công viên Tao Đàn dịp lễ 30/4 và 1/5
Dù công nhân VSMT dọn dẹp mệt nhoài, rác vẫn bị những người thiếu ý thức ném trên cỏ ở Công viên Tao Đàn dịp lễ 30/4 và 1/5 

Tuy mệt mỏi và có phần chán nản vì những người dân thiếu ý thức, nhưng ngay khi được các bạn trẻ của một shop hoa mang tới tặng những bó hoa tươi thắm, thay lời cảm ơn, tri ân tới những người đang trực tiếp dọn dẹp nhiều ngàn tấn rác mỗi ngày, các cô chú công nhân VSMT liền vui vẻ nhận lời tham gia kêu gọi cộng đồng nói không với rác.

Những câu ngắn gọn được chính tay các công nhân VSMT dùng bút viết lên những tấm bảng, nhằm kêu gọi cộng đồng chú ý và chung tay: “Lễ 30/4, 1/5 hãy dọn rác ngay sau khi đi chơi! Cảm ơn!”, “Đừng xin thêm túi ni lon khi không cần thiết”, “Ở ngã tư, xin đừng nhận tờ rơi nếu bạn vứt ngay xuống đường”, “Bạn không ăn được túi nilon, cá cũng vậy”, “Ở đại dương không có chúng tôi, xin đừng xả rác”, “Các bạn chủ quán cà phê, hãy dùng ly sứ thay vì ly nhựa! Xin cảm ơn!”, “Bất chấp nguy hiểm, tôi vẫn quét dọn đường phố xuyên đêm! Hãy chung tay giúp tôi!”, “Mùa mưa, nếu không muốn ngập, đừng vứt rác xuống phố bạn nhé!”, “Quét bao nhiêu cũng không hết rác nếu bạn không chung tay”…

"Nếu không thấy thùng rác, hãy đem rác về nhà"
"Nếu không thấy thùng rác, hãy đem rác về nhà" 

Thông điệp bảo vệ môi trường không chỉ nhắm đến việc chống quá tải cho các đơn vị VSMT mà là đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng như không khí, đất, nước, đường phố, cống rãnh, sông ngòi, và biển cả, nạn ô nhiễm nhựa... 

“Khi xếp hành lý cho kỳ nghỉ dài ngày, đừng quên mang theo bịch đựng rác phòng khi đi trekking, đi biển không có chỗ vứt nhé. Nhớ dặn con cháu, hội chị em bạn dì đừng xả rác nha. Nhậu trên bãi biển, đi picnic thì nhớ dọn trước khi về. Hoa Nói thay mặt các cô chú CNVS cảm ơn các bạn nhiều. Đi chơi văn minh, lành mạnh nha” – Các bạn trẻ xuất hiện trên phố, kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức, cùng đưa thông điệp chung tay vì VSMT xanh, sạch, vì cuộc sống lành mạnh.