Ngày hội hiến máu “Chủ nhật Đỏ”: Lan tỏa tình yêu và sự nhân văn sâu sắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chương trình hiến máu “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XV – năm 2023 sẽ chính thức khai mạc vào ngày chủ nhật, 18/12, tại Đại học Bách khoa Hà Nội , nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện trong dịp Tết.
Họp báo về ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ"
Họp báo về ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ"

Hoạt động hiến máu tình nguyện nhằm chuẩn bị nguồn máu cho dịp Tết nguyên đán, vì đây là thời điểm các bệnh viện rất cần máu để điều trị vì lượng bệnh nhân phải cấp cứu do tai nạn giao thông tăng vọt, cùng nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo cần được chữa trị. Điều này cũng rất quan trọng trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết đang bùng phát, người cần truyền tiểu cầu rất lớn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Chương trình hiến máu "Chủ nhật Đỏ" do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố tổ chức trên toàn quốc.

Tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay, 12/12, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - đánh giá cao ý nghĩa nhân văn sâu sắc cũng như những kết quả nổi bật đã đạt được của chương trình “Chủ nhật Đỏ”. Hành trình 15 năm qua của Chủ nhật Đỏ với quy mô, số lượng và sức lan tỏa không ngừng lớn mạnh, đã thể hiện rõ sức sống, ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chương trình. Từ chương trình "Chủ nhật Đỏ" đã góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, nhu cầu tự thân của những người trẻ và người dân để cống hiến cho xã hội.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - cam kết đồng hành với “Chủ nhật Đỏ”

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - cam kết đồng hành với “Chủ nhật Đỏ”

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - cam kết đồng hành với “Chủ nhật Đỏ”, để chương trình lan tỏa sâu rộng hơn giá trị nhân văn, để việc hiến máu tình nguyện trở thành hành động thường xuyên, chủ động hơn trong cộng đồng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Chủ nhật đỏ” - phát biểu tại cuộc họp báo

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Chủ nhật đỏ” - phát biểu tại cuộc họp báo

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Chủ nhật đỏ” - nhấn mạnh: Ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” năm nay sẽ nỗ lực tập trung giải quyết tình trạng thiếu máu phục vụ dịp Tết Nguyên đán, để tránh trùng với các chương trình hiến máu tình nguyện khác.

“Ngày hội “Chủ nhật đỏ” hàng năm đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn của các bộ, ban ngành, Hội LHTN, sinh viên các trường đại học. Chương trình “Chủ nhật đỏ” đã trở thành phong trào được tổ chức hàng năm với sự tham gia của 40 đến 45 tỉnh thành. Tuy nhiên, đối tượng người hiến máu vẫn đang tập trung vào một số nhóm đối tượng chứ chưa được lan tỏa rộng rãi đến toàn dân. Vì vậy, Ban tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” sẽ nỗ lực lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới tất cả mọi người để khi người bệnh cần máu là có máu điều trị” - Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định.

Vợ chồng Đại úy Nguyễn Văn Huyên (Học viện An ninh Nhân dân) và Đại úy Bùi Hoàng Ly Ly (Học viện Cảnh sát Nhân dân), với hàng chục lần hiến máu
Vợ chồng Đại úy Nguyễn Văn Huyên (Học viện An ninh Nhân dân) và Đại úy Bùi Hoàng Ly Ly (Học viện Cảnh sát Nhân dân), với hàng chục lần hiến máu

Đặc biệt, tại cuộc họp báo còn có mặt vợ chồng Đại úy Nguyễn Văn Huyên (Học viện An ninh Nhân dân) và Đại úy Bùi Hoàng Ly Ly (Học viện Cảnh sát Nhân dân), là những người đã nhiều lần hiến máu và chính những chương trình ý nghĩa như Chủ nhật Đỏ đã “se duyên” cho họ.

Đại úy Nguyễn Văn Huyên chia sẻ trong 10 năm qua, anh đã 81 lần hiến máu tình nguyện để giúp đỡ các bệnh nhân. Mới đây, anh còn nhận được cuộc gọi nhờ hỗ trợ kêu gọi hiến máu từ xa và do không đến được tận nơi, Đại úy Huyên đã liên lạc, nhờ người ở địa phương đó kêu gọi người hiến giúp, kịp thời cấp cứu người bệnh.

NSƯT Xuân Bắc - người luôn truyền lửa cho chương trình hiến máu “Chủ nhật Đỏ”
NSƯT Xuân Bắc - người luôn truyền lửa cho chương trình hiến máu “Chủ nhật Đỏ”

Là một gương mặt gắn bó rất nhiều năm với “Chủ nhật Đỏ” và luôn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, NSƯT Xuân Bắc bày tỏ: “Tôi coi chương trình như một việc mình cần phải làm để cống hiến cho xã hội. Tinh thần hứng khởi, nhiệt huyết của tôi có được một phần là được lan tỏa từ tinh thần của Ban tổ chức. Và tôi rất biết ơn khi có cơ hội tham gia và truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ khác về tinh thần hiến máu tình nguyện. Trong tương lai, tôi chắc chắn vẫn sẽ đồng hành với “Chủ nhật Đỏ” và đóng góp một phần công sức để lan tỏa chương trình này đi xa, rộng, mãi mãi”.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương - nơi luôn có đông bệnh nhân cần nguồn máu để điều trị - cho biết: Lượng tiểu cầu hiện tại đáp ứng công tác điều trị. Tuy nhiên, trong thời gian tới vẫn rất mong các cá nhân tiếp tục tham gia hiến tiểu cầu để nguồn tiểu cầu luôn bền vững.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ tại buổi họp báo

Chị Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ tại buổi họp báo

2 bệnh nhân là anh Nguyễn Hoàng Việt - bị tan máu bẩm sinh và chị Nguyễn Thị Thu Trang - bị ung thư máu - đều cảm động cho biết: Nếu không có nguồn máu hiến từ những người tình nguyện như “Chủ nhật Đỏ”, họ sẽ không có cơ hội được sống đến hôm nay. Vì thế, các bệnh nhân mong muốn chương trình sẽ không ngừng lan tỏa, để thêm nhiều người bệnh được cứu chữa.