Thiếu máu trầm trọng vì dịch COVID-19, Bộ Y tế phát động thanh niên hiến máu tình nguyện

VietTimes -- Trước tình trạng thiếu máu trầm trọng vì dịch COVID-19, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ về việc phát động đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện.
Người dân hiến máu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC
Người dân hiến máu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Ở nhiều nước trên thế giới, khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, công tác đảm bảo nguồn hiếm máu và cung cấp máu bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn.

Thực tế, tại Việt Nam, ngay sau dịp Tết Nguyên đán, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến tình hình khan hiếm máu trở nên trầm trọng tại hầu hết các địa phương.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi thanh niên và những người khỏe mạnh tích cực tham gia hiến máu, khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trong mùa dịch của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo Công tác thanh niên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các đơn vị báo cáo người đứng đầu đơn vị để thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vận động thanh niên, đoàn viên tại đơn vị mình tham gia hiến máu và vận động những người khỏe mạnh tích cực tham gia hiến máu vì sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế phát động đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện.
Bộ Y tế phát động đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện.