Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự khai mạc ngày hội Chủ nhật Đỏ nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị

VietTimes -- Là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2009, Chủ nhật Đỏ có ý nghĩa rất lớn khi huy động được hàng chục nghìn đơn vị máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng tại các địa phương. Năm nay, sự kiện Chủ nhật Đỏ diễn ra tại 40 tỉnh, thành phố với gần 80 điểm hiến máu, dự kiến tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu.
Tưng bừng khai mạc ngày hội Chủ nhật Đỏ
Tưng bừng khai mạc ngày hội Chủ nhật Đỏ

Sáng 22/12, Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XII – năm 2020 đã khai mạc tại Hà Nội. Tới tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Chương trình Chủ nhật Đỏ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Chương trình Chủ nhật Đỏ

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức Chương trình cho biết, chuỗi các ngày hội hiến máu của Chủ nhật Đỏ được tập trung tổ chức trong tháng 12/2019 và tháng 1/2020 nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp cuối năm và chuẩn bị máu dự trữ cho Tết Nguyên đán.

Song, một số điểm hiến máu đã được tổ chức từ tháng 11, một số điểm được khuyết khích lui lại tổ chức sau Tết Nguyên đán, để tăng tính hiệu quả và kịp thời vì Tết Nguyên đán thường là thời điểm trũng về hiến máu.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức Chương trình phát biểu khai mạc sự kiện hiến máu.
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức Chương trình phát biểu khai mạc sự kiện hiến máu.

Tính đến 22/12, đã có gần 10 sự kiện Chủ nhật Đỏ được tổ chức trên toàn quốc với hàng vạn người tham gia, tiếp nhận được hơn 5.500 đơn vị máu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ, Chủ nhật Đỏ đã trở thành một trong những sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất trong năm. Từ một điểm hiến máu tại Hà Nội tiếp nhận chưa được 100 đơn vị máu năm 2009, đến năm 2019, Chương trình đã tiếp nhận được 47.733 đơn vị máu từ 32 tỉnh/thành phố.

“Những con số này càng ý nghĩa hơn trong thời điểm mà tình trạng thiếu máu có nguy cơ diễn ra ở nhiều tỉnh/thành phố trong dịp tết sắp đến” – Ông Đỗ Xuân Tuyên nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, phong trào hiến máu đã phát triển mạnh mẽ, riêng năm 2019 tiếp nhận 1,6 triệu đơn vị máu; lượng máu chủ yếu từ những người tình nguyện, đạt 98%.

Tình hình thiếu máu phục vụ cứu chữa người bệnh cơ bản khắc phục. Đến nay có hàng vạn người hiến máu hơn 50 lần, hàng trăm gia đình hiến máu, nhiều cơ quan doanh nghiệp hiến máu thường xuyên.

Tuy nhiên lượng máu phục vụ cứu chữa người bệnh trên cả nước mới chỉ đạt hơn 75%, vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu máu thời vụ, thiếu nhóm máu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến máu.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến máu.

Vì vậy, ông Đỗ Xuân Tuyên mong muốn ban tổ chức tiếp tục duy trì sự kiện Chủ nhật Đỏ trong các năm tới, đồng thời, kêu gọi người dân hãy tích cực tham gia hiến máu và hiến máu thường xuyên để chia sẻ với những người bệnh đang cần máu.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, tham gia hiến máu tô thắm truyền thống thương người như thể thương thân của người Việt. Phó Thủ tướng mong muốn các đơn vị, ban ngành cần có thêm nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn với người bệnh như tổ chức hiến máu và hoạt động hỗ trợ bệnh nhân như chương trình Chủ nhật Đỏ.

TS. Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, cứ vào dịp cuối năm, nhiều địa phương trong cả nước phải đối mặt với tình trạng khan hiếm máu. Tới sau Tết Nguyên đán, tình trạng thiếu máu để chữa bệnh càng trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt thiếu rất nhiều nhóm máu A, nhóm máu O.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu trong 3 tháng (từ tháng 12/2019 đến 2/2020) để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố. Vì vậy. TS. Bạch Quốc Khánh đánh giá, Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp khắc phục tình trạng thiếu máu cho ngành y tế và chính những người bệnh cần máu.

TS. Bạch Quốc Khánh cũng kêu gọi nhiều hơn nữa sự quan tâm, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị quyết định tổ chức hiến máu trong thời điểm khó khăn này.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sự kiện:

Cùng với Hà Nội, ở Đà Nẵng cũng khai mạc ngày hội và đã có nhiều bạn sinh viên tới hiến máu (Ảnh: Ban tổ chức)
Cùng với Hà Nội, ở Đà Nẵng cũng khai mạc ngày hội và đã có nhiều bạn sinh viên tới hiến máu (Ảnh: Ban tổ chức)
Không chỉ sinh viên. các chiến sĩ công an Đà Nẵng cũng tích cực tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật Đỏ (Ảnh: Ban tổ chức)
Không chỉ sinh viên. các chiến sĩ công an Đà Nẵng cũng tích cực tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật Đỏ (Ảnh: Ban tổ chức)
Các khách mời của sự kiện đi diễu hành.
Các khách mời của sự kiện đi diễu hành.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho các bạn sinh viên tham gia hiến máu.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho các bạn sinh viên tham gia hiến máu.
Bùi Xuân Quang (SN 2001, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) hiến máu lần đầu tiên. Mặc dù có chút lo lắng, hồi hộp vì thấy chiếc kim hiến máu, song, Quang vẫn nở nụ cười tươi tắn.
Bùi Xuân Quang (SN 2001, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) hiến máu lần đầu tiên. Mặc dù có chút lo lắng, hồi hộp vì thấy chiếc kim hiến máu, song, Quang vẫn nở nụ cười tươi tắn.
Tham gia sự kiện đa số là các bạn sinh viên trẻ đang học tập hoặc hoạt động tại Trường Đại học Bách Khoa và các trường đại học, người dân sinh sống ở khu vực lân cận.
Tham gia sự kiện đa số là các bạn sinh viên trẻ đang học tập hoặc hoạt động tại Trường Đại học Bách Khoa và các trường đại học, người dân sinh sống ở khu vực lân cận.
Một nhóm bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Hà Nội tham gia lễ phát động trong thời gian chờ tới lượt hiến máu.
Một nhóm bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Hà Nội tham gia lễ phát động trong thời gian chờ tới lượt hiến máu.
Với nhiều bạn sinh viên, việc hiến máu là cách để các bạn đóng góp một phần nhỏ bé vào việc giúp đỡ cộng đồng, cống hiến cho đất nước.
Với nhiều bạn sinh viên, việc hiến máu là cách để các bạn đóng góp một phần nhỏ bé vào việc giúp đỡ cộng đồng, cống hiến cho đất nước.
Chỉ sau vài giờ đồng hồ khai mạc, đã có hàng trăm đơn vị máu được thu về.
Chỉ sau vài giờ đồng hồ khai mạc, đã có hàng trăm đơn vị máu được thu về.
Những đơn vị máu này sẽ được chuyển tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để xử lý và phân phối.
Những đơn vị máu này sẽ được chuyển tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để xử lý và phân phối.

(Ảnh: Chi Lê)