Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng

VietTimes -- Chều 5/3, chiến hạm hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN-70) là tàu khu trục tên lửa USS Wayne E.Meyer (DDG-108) đã đến Đà Nẵng.
Chều 5/3, chiến hạm hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN-70) là tàu khu trục tên lửa USS Wayne E.Meyer (DDG-108) đã đến Đà Nẵng.
Chều 5/3, chiến hạm hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN-70) là tàu khu trục tên lửa USS Wayne E.Meyer (DDG-108) đã đến Đà Nẵng.
Đây là tàu tên lửa dẫn đường thuộc lớp Arleigh Burke với sức tấn công vượt trội, linh hoạt của Hải quân Mỹ. Giống như các tàu khu trục lớp Arleigh Burke, USS Wayne E.Meyer được trang bị hệ thống hỏa lực cực mạnh với hệ thống tác chiến Aegis với 2 hệ thống phóng đứng tên lửa. Hệ thống thứ nhất ở phần trước boong tàu với 32 hộp, hệ thống còn lại gồm 64 ống phóng tên lửa nằm phía sau gần khu vực đỗ trực thăng.
Các hệ thống này có thể phóng đi nhiều loại tên lửa khác nhau như: tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa Harpoon chống tàu chiến, tên lửa RIM-66 chống máy bay, hỏa tiễn chống tên lửa, hỏa tiễn chống tàu ngầm… với số lượng lên đến 128 quả tên lửa hành trình thế hệ mới.
Bên cạnh các hỏa tiễn chống tên lửa giúp tàu này sở hữu một lá chắn hữu hiệu khi kết hợp cùng những thiết bị định vị, cảnh báo sớm. Tàu khu trục USS Wayne E.Meyer (DDG-108) cũng mang theo ngư lôi, hệ thống pháo hạm cỡ nòng 127mm phía trước cũng tạo nên uy lực cho tàu.
Ngoài ra, khu trục lớp Arleigh Burke còn mang theo một hoặc hai hệ thống pháo cận chiến Phalanx CIWS và hai pháo vỡ nòng 20 mm; Và trực thăng chiến đấu đa nhiệm Sikorsky SH-60 Seahawk với sân đỗ phía đuôi tàu giúp hạm gia tăng khả năng tác chiến trên không.
Một số hình ảnh tàu khu trục tên lửa USS Wayne E.Meyer (DDG-108) tại Cảng Tiên Sa:
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 1Tàu khu trục tên lửa USS Wayne E.Meyer (DDG-108) chuẩn bị cập bờ
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 2
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 3Tàu lai dắt vào vị trí
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 4Bộ đôi uần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108) tại cảng Tiên Sa
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 5
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 6
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 7
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 8
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 9
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 10Pháo hạm trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108)
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 11
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 12Hệ thống radar hiện đại
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 13
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 14Hệ thống tên lửa, ống phóng được lắp đặt phía trước và phía sau hạm
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 15Phía đuôi hạm là một sân bay trực thăng
Ngắm “vệ sĩ” hộ tống siêu mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng ảnh 16Vị trí lắp đặt hệ thống ống phóng tên lửa hành trình thế hệ mới