Nga tung bằng chứng chấn động về phòng thí nghiệm sinh học của Ukraine, chỉ ra mối liên hệ với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các tài liệu mà Nga cung cấp chỉ ra những loại mầm bệnh chết người do Mỹ cấp vốn nghiên cứu, có thể đã được thử nghiệm trên người dân Ukraine.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quân đội Nga đã công bố nhiều tài liệu cho thấy Ukraine muốn sử dụng drone để phát tán các mầm bệnh được vũ khí hóa, được phát triển tại các phòng thí nghiệm do Mỹ cấp vốn. Những cái tên quan chức Mỹ có dính líu tới các dự án phòng thí nghiệm sinh học này, và vai trò của con trai của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chương trình, cũng được phía Nga cung cấp.

Một trong những bằng chứng quan trọng trong số này là bức thư mà công ty Motor Sich của Ukraine gửi tới hãng sản xuất drone Baykar Makina của Thổ Nhĩ Kỳ - nhà sản xuất mẫu drone Bayraktar TB2 và UAV Akinci – vào ngày 15/12/2021. Phía Ukraine còn hỏi trong thư rằng liệu các loại drone này có thể chở theo 20 lít khí dung trên quãng đường 300 km hay không – tức bao phủ nhiều thành phố lớn của Nga và phần lớn lãnh thổ Belarus.

“Chúng tôi đang nói về việc chính quyền Kiev phát triển các biện pháp kỹ thuật để sử dụng các loại vũ khí sinh học, với khả năng là nhằm vào Liên bang Nga” – trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy Lực lượng Hạt nhân, Sinh học và Bảo vệ của Nga, cho hay.

Tài liệu được Quân đội Nga công bố (Ảnh: RT)

Tài liệu được Quân đội Nga công bố (Ảnh: RT)

Ông Kirillov cũng đề cập tới bằng sáng chế của Mỹ (số 8.967.029) trao cho một cơ chế triển khai các mầm bệnh dạng khí dung từ drone. Trước đây, Mỹ từng phản ứng trước một vụ điều tra của Nga về bằng sáng chế này và không bác bỏ sự tồn tại của nó, tuyên bố rằng về mặt kỹ thuật nó không vi phạm các nghĩa vụ của Washington trong các hiệp ước cấm vũ khí hóa học và sinh học.

Ông Kirillov cũng đưa ra một số bản hợp đồng đã ký kết giữa các cơ quan chính phủ Mỹ - Cơ quan Giảm thiểu mối đe dọa quốc phòng (DTRA), Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao – và Bộ Y tế Ukraine, cũng như một số cơ sở khác bên trong lãnh thổ Ukraine. Lầu Năm Góc đã chi hơn 30 triệu USD cho nghiên cứu sinh học tại một cơ sở của Ukraine, Trung tâm Y tế công của Bộ Y tế Ukraine, theo quân đội Nga.

Quan chức DTRA Robert Pope là “một trong số những người quan trọng” trong chương trình này, và là “tác giả lên ý tưởng thiết lập cơ quan lưu trữ trung ương các loại tổ chức vi sinh nguy hiểm ở Kiev”, ông Kirillov nói. Các dự án sinh học mà Lầu Năm Góc rót vốn ở Ukraine được điều phối bởi Joanna Wintrol, người đứng đầu văn phòng DTRA ở Kiev, cho đến khi rời khỏi vị trí này vào tháng 8/2020. Bà trực tiếp chỉ đạo các dự án UP-4, UP-6 và UP-8 để nghiên cứu các mầm bệnh chết người, trong đó có bệnh than, sốt Congo-Crimea và bệnh trùng xoắn móc câu, theo ông Kirillov.

Đầu mối liên hệ của cơ quan Mỹ chính là Bộ trưởng Y tế Ukraine (2016-2019) Ulyana Suprun, là một công dân Mỹ, ông Kirlliv nhấn mạnh, trong khi còn có một nhà thầu tư nhân khác là Black and Veatch, với người đứng đầu văn phòng tại Kiev là Lance :ippencott. Một nhà thầu khác của Lầu Năm Góc là công ty Metabiota, cũng có vai trò trong dự án này.

Ông Kirilliv nói rằng Hunter Biden – con trai của Tổng thống Joe Biden – đóng “vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội tài chính để phát triển các mầm bệnh trên lãnh thổ Ukraine”, chỉ ra một số bức email giữa ông Hunter và các giám đốc điều hành của Metabiota và Black and Veatch. Theo vị tướng, “truyền thông phương Tây”đã xác nhận tính xác thực của những bức email này – có khả năng là nhắc tới nội dung bài viết được tờ Daily Mail của Anh đăng tải tuần trước.

Những mối liên hệ giữa con trai Tổng thống Biden với các phòng thí nghiệm ở Ukraine (Ảnh: RT)

Những mối liên hệ giữa con trai Tổng thống Biden với các phòng thí nghiệm ở Ukraine (Ảnh: RT)

Ngay cả Kiev cũng quan ngại về các phòng thí nghiệm sinh học này, theo biên bản ghi nhớ mà ông Kirillov đưa ra. Một bức thư năm 2017 gửi từ Cơ quan An ninh Ukraine ở Kherson nói rằng DTRA và Black and Veatch dự định “thiết lập quyền kiểm soát đối với chức năng của các phòng thí nghiệm vi sinh ở Ukraine, nơi đang nghiên cứu các mầm bệnh lây nhiễm đặc biệt nguy hiểm có thể được sử dụng để chế tạo hay hiện đại hóa các loại vũ khí sinh học mới.”

Dẫn một tài liệu từ tháng 6/2019 của Trung tâm Y tế công, thuộc Bộ Y tế Ukraine, ông Kirillov tự hỏi lý do vì sao mà cơ quan này quyết giữ bí mật và yêu cầu rằng các vụ việc “nghiêm trọng”, trong đó “bao gồm cái chết của nhiều vật thể” cần phải được báo cáo cho các cơ quan sinh học Mỹ trong vòng 24 giờ đồng hồ - trong khi mà các tài liệu khác về chương trình này chỉ nói về công tác xét nghiệm mẫu máu.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng chương trình nghiên cứu chính thức chỉ là “phần nổi của tảng băng trôi”, trong khi trên thực tế, các tình nguyện viên đã bị nhiễm virus sốt Congo-Crimea, virus Hanta và trùng xoắn móc câu”, vị tướng nói, cáo buộc Mỹ “có thái độ tùy tiện đối với công dân Ukraine” và coi họ như những con chuột thí nghiệm.

Mỹ từ lâu đã tuyên bố rằng những cáo buộc về phòng thí nghiệm sinh học do Lầu Năm Góc cấp vốn ở Ukraine là “thông tin giả của Nga”. Tuy nhiên, tháng trước, nhà ngoại giao Mỹ Victoria Nuland điều trần trước Thượng viện rằng “các phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học ở Ukraine” có tồn tại, và rằng Washington đang làm việc với Kiev “để đảm bảo rằng các chất liệu nghiên cứu sinh học không rơi vào tay của lực lượng Nga.”

Theo ông Kirillov, mọi chất liệu sinh học dự trữ tại Ukraine “đã được máy bay vận tải quân sự chở tới Mỹ thông qua Odessa” vào đầu tháng 2/2022. Ngày 24/2, Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ Y tế Ukraine ra chỉ thị tiêu hủy hết những dấu vết còn lại, theo ông Kirillov.

Ông Kirillov nói rằng sự can thiệp quân sự của Nga đã ngăn chặn các hoạt động ở 5 phòng thí nghiệm sinh học của Ukraine – nơi đang nghiên cứu các loại mầm bệnh gồm bệnh than, tularemia, bệnh brucell, tả, trùng xoắn móc câu và cúm lợn châu Phi.

Theo RT