Nga: Các căn cứ quân sự của NATO hiện diện ở Trung Á là điều “không thể chấp nhận”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sự hiện diện của NATO ở phía Đông là đi ngược lại lợi ích của khối quân sự khu vực do Moscow dẫn đầu, Ngoại trưởng Nga cho hay.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại căn cứ không quân Manas, Kyrgyzstan năm 2013 (Ảnh: Getty)
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại căn cứ không quân Manas, Kyrgyzstan năm 2013 (Ảnh: Getty)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong hôm 31/3 nói rằng bất cứ sự hiện diện quân sự nào của NATO ở khu vực Trung Á sẽ đều tác động xấu tới an ninh của khối quân sự do Nga dẫn đầu trong khu vực. Ông đưa ra bình luận trên tại hội nghị thượng đỉnh chủ đề về Afghanistan tổ chức tại Trung Quốc.

“Chúng tôi tin rằng việc có bất cứ cơ sở quân sự nào của Mỹ và NATO, hoặc những người hỗ trợ của họ ở Afghanistan, trên lãnh thổ các nước láng giềng, đặc biệt là ở Trung Á, là điều không thể chấp nhận được” – ông Lavrov nói, thêm rằng “những sự việc như vậy đi ngược lại lợi ích an ninh của các nước chúng ta”.

Ông Lavrov thêm rằng sự hiện diện của các cơ sở quân sự phương Tây đi ngược lại lợi ích của Tổ chức Hiệp ước An ninh chung (CSTO), khối quân sự khu vực do Nga dẫn đầu.

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi “cảnh giác cao độ” trước việc định cư cho người tị nạn Afghanistan ở các nước láng giềng Afghanistan. Ông hối thúc các nước xem xét kỹ “những rủi ro cao độ” đối với an ninh nước họ và toàn khu vực.

Phiến quân Taliban đã chiếm quyền lực ở Afghanistan hồi năm ngoái giữa lúc các lực lượng phương Tây đang trong giai đoạn cuối rút quân. Mỹ và các đồng minh đã mở cuộc chiến ở quốc gia này vào năm 2001 để tiêu diệt Al-Qaeda và Taliban, một phần trong cái gọi là “cuộc chiến chống khủng bố” toàn cầu của Washington, phản ứng trước sự kiện khủng bố ngày 11/9. Binh sĩ Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Mỹ đã sơ tán công dân của họ và một số đồng minh người Afghanistan khỏi Kabul. Tuy nhiên, khoảng 78.000 người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Mỹ hoặc xin thị thực Mỹ đã bị bỏ lại phía sau, theo dữ liệu cảu tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội các Đồng minh Thời chiến (AWA).

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng gần 2 thập kỷ sự chiếm đóng của phương Tây đã cho thấy “thất bại hoàn toàn của một cuộc thí nghiệm nhằm áp đặt công thức và giá trị của nước ngoài đối với người dân Afghanistan.”

Ông Lavrov đã có cuộc gặp với quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi trong hôm 31/3, kêu gọi thế giới hợp tác chặt chẽ hơn với chính quyền mới, khuyến khích các bước đi để chính quyền này được LHQ công nhận.

Theo RT