Nga thành lập cảng tự do Vladivostok

Bộ phận báo chí Điện Kremlin ngày 13/7 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật về việc thành cảng tự do Vladivostok.
Cảng Vladivostok. Ảnh: porttechnology.org
Cảng Vladivostok. Ảnh: porttechnology.org

Tài liệu tham khảo đạo luật trên có đoạn viết: “Luật liên bang quy định cảng tự do Vladivostok được thành lập trong thời hạn 70 năm, đồng thời xem xét khả năng kéo dài thời hạn này cũng như chấm dứt trước thời hạn việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ nhà nước cho hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ cảng trên cơ sở luật pháp liên bang”.

Trên lãnh thổ Cảng tự do sẽ áp dụng chế độ pháp lý và thuế đặc biệt cho các doanh nghiệp và giới đầu tư, chế độ khu vực hải quan tự do và chế độ thăm miễn thị thực. Sáng kiến cấp quy chế cảng tự do cho Vladivostok với chế độ thuế nới lỏng đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu trong thông điệp gửi đến Hội đồng Liên bang vào tháng 12/2014. Khả năng này cũng được xem xét đối với cảng Sevastopol và những bến cảng khác của bán đảo Crimea.

Theo: Báo Tin tức