Mỹ sẽ gia tăng tập trận ở châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2017

VietTimes -- Quân đội Mỹ sẽ mở rộng tập trận với các đồng minh, đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Campuchia, thúc đẩy thực hiện chiến lược tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương.
Cụm tấn công tàu sân bay USS John C. Stennis Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tiến hành diễn tập ở vùng biển Philippines ngày 23/2/2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu
Cụm tấn công tàu sân bay USS John C. Stennis Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tiến hành diễn tập ở vùng biển Philippines ngày 23/2/2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Tờ Chinatimes Đài Loan ngày 29/12 cho hay Lầu Năm Góc Mỹ đang tiếp tục tìm cách thực hiện chiến lược tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2017, Lục quân Thái Bình Dương Mỹ sẽ tiến hành tập trận rộng mở với các nước châu Á - Thái Bình Dương, ngay cả Quân đội Trung Quốc cũng là đối tượng hợp tác, cho dù quan hệ hai bên đang tồn tại căng thẳng.

Một năm rưỡi qua, Lục quân Mỹ không ngừng kiểm tra các trang bị quân sự sử dụng cho khu vực nhiệt đới. Nếu tất cả được tiến hành theo kế hoạch thì đến trước tháng 3/2017, Lục quân Thái Bình Dương Mỹ sẽ “đi giày trong rừng” được cải tiến, thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Theo tờ Thời báo Lục quân Mỹ, triển vọng năm 2017, Lục quân Thái Bình Dương Mỹ sẽ làm theo thông lệ, tiến hành 3 cuộc diễn tập "Con đường Thái Bình Dương". Trong khi đó, người phát ngôn Quân đội Mỹ tiết lộ họ sẽ đưa Campuchia vào "Con đường Thái Bình Dương", tiến hành tập trận Angkor Sentinel.

Tập trận "Con đường Thái Bình Dương" được triển khai từ năm 2014, mỗi lần điều 1 đơn vị, trong 3 - 4 tháng, cùng quân đội các nước khác tiến hành một loạt cuộc diễn tập, đồng thời tương tác với quân đội các nước khác.

Quân đội Mỹ và Campuchia tiến hành tập trận chung tháng 4/2014. Ảnh: Sina
Quân đội Mỹ và Campuchia tiến hành tập trận chung tháng 4/2014. Ảnh: Sina

Một trong những chương trình trọng điểm của năm 2017 chính là để lực lượng dự bị lục quân và vệ binh quốc gia lục quân tham gia, đồng thời hiệp đồng với lực lượng phòng cháy chữa cháy và đơn vị tình báo quân sự tiến hành diễn tập.

Ngoài ra, Lục quân Thái Bình Dương Mỹ sẽ tham gia "diễn tập thực binh liên hợp cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai" thường niên Trung - Mỹ, qua đó tiến hành tương tác thực tế với Quân đội Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, thiếu tá Dave Eastburn cho biết Quân đội Mỹ và Trung Quốc thông qua giao lưu thực chất, thúc đẩy tương tác, hợp tác với nhau, có thể cùng làm chuẩn bị tốt hơn cho khả năng xảy ra thảm họa lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Binh sĩ Mỹ và Trung Quốc trong một cuộc tập tranahj chung. Ảnh: Cankao
Binh sĩ Mỹ và Trung Quốc trong một cuộc tập tranahj chung. Ảnh: Cankao