|
Mô hình kho bảo quản bom hạt nhân an toàn cao di động với hai quả B61. Ảnh: wforum. |
Phương thức bảo quản và vận chuyển tiên tiến
Mục tiêu của dự án này là cung cấp cho quân đội Mỹ một phương thức mới để “lưu trữ an toàn vũ khí hạt nhân” cũng như “các tài sản cực kỳ nhạy cảm khác”. Theo các nguồn tin, thiết bị nguyên mẫu đầu tiên dự kiến sẽ được trình diễn tại cuộc tập trận Gray Flag sắp tới.
Đây là một cuộc tập trận do Không quân Mỹ tổ chức, thường tập trung vào đánh giá và thử nghiệm các loại vũ khí, công nghệ, hệ thống chiến đấu tiên tiến mới.
Phòng thí nghiệm Sandia gần đây đã tiết lộ một số chi tiết về loại kho di động này. Sau khi Cơ quan Quản lý an toàn hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA) – cũng trực thuộc Bộ Năng lượng – đưa ra yêu cầu, Văn phòng dự án bảo đảm an toàn vận chuyển đã mất khoảng sáu tháng để thiết kế và chế tạo nguyên mẫu đầu tiên.
Nhóm thiết kế đã sử dụng quy trình nhấn mạnh vào tốc độ và đổi mới thay vì tuân thủ cứng nhắc các quy chuẩn truyền thống, đồng thời áp dụng kỹ thuật mô hình 3D hỗ trợ sản xuất nhanh nguyên mẫu. Họ kết hợp in 3D, tái sử dụng module và nền tảng phát triển cấp kệ hàng nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện nguyên mẫu trình diễn.
Ảnh chụp nguyên mẫu cho thấy kho bảo quản này có hình dạng như container với hai ổ khóa bảo mật lớn trên cửa, nhưng các tính năng an ninh còn lại vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài ra, Sandia cũng chịu trách nhiệm phát triển loại rơ-moóc chuyên dụng để vận chuyển an toàn và bí mật vũ khí hạt nhân và vật liệu hạt nhân nhạy cảm khác. Loại rơ-moóc này tích hợp nhiều biện pháp phòng thủ, như: Xịt bọt dính trong khoang để vô hiệu hóa kẻ xâm nhập, bu-lông nổ tự hủy trục bánh xe để ngăn bị kéo đi trái phép, thiết bị hãm khẩn cấp và hệ thống phun khí cay trong cabin.
Mặc dù mục tiêu cụ thể của loại kho này hiện chưa được công bố rõ ràng, nhưng thông tin từ Sandia cho thấy nó liên quan đến việc triển khai nhanh các vật liệu chiến lược tại các địa điểm tạm thời hoặc đến nơi xa xôi. Thông cáo báo chí nêu rõ rằng, mặc dù các hầm trú ẩn kiên cố và cơ sở an ninh cao là lựa chọn phổ biến để bảo vệ tài sản nhạy cảm của Mỹ, nhưng trong nhiều trường hợp, không thể xây dựng các kho cố định tại những vị trí cần thiết.
Dù không trực tiếp đề cập đến vũ khí hạt nhân trong thông cáo, Sandia đã tạo mô hình tỷ lệ 1:14 của kho để trình diễn, trong đó có mô hình thu nhỏ của vũ khí rất giống bom hạt nhân B61, cho thấy đây có thể là một trong những mục đích sử dụng chính.
Sẽ được sử dụng ở châu Âu và Tây Thái Bình Dương?
Bom B61 là loại bom hạt nhân có thời gian phục vụ lâu nhất trong kho vũ khí Mỹ, và hiện là loại vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai rộng rãi nhất. Phiên bản mới nhất B61-13 đã được chuyển giao vào tháng 5 năm nay, trong khi phiên bản B61-12 là thành phần chủ lực trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ tại châu Âu. Những quả bom này được lưu trữ tại các kho cố định ở căn cứ không quân của đồng minh NATO, như căn cứ Lakenheath ở Anh.
Trong kịch bản chiến tranh cường độ cao, các căn cứ lưu trữ cố định hiện nay có thể trở thành mục tiêu tấn công phủ đầu của đối phương. Vì vậy, kho lưu trữ di động kiểu container có thể giúp quân đội Mỹ triển khai linh hoạt vũ khí hạt nhân ở tuyến đầu, đặc biệt tại khu vực Thái Bình Dương – nơi còn thiếu các cơ sở hạ tầng hạt nhân. Điều này sẽ giảm đáng kể rào cản sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, phù hợp với học thuyết triển khai linh hoạt đang được Không quân Mỹ theo đuổi, tức là phân tán lực lượng nhanh chóng và bất ngờ nhằm giảm nguy cơ bị đánh phủ đầu.
Thiết kế theo tiêu chuẩn container giúp loại kho này nhỏ gọn, khó bị phát hiện, và dễ dàng vận chuyển bằng máy bay, tàu thủy hoặc xe kéo mặt đất. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ của kho di động không thể sánh với các hầm cố định, và chính những biện pháp an ninh quá mức có thể khiến nó trở nên đáng nghi hơn trong mắt đối phương.
Tóm lại, nếu kho bảo quản này được chính thức sử dụng để lưu trữ di động bom hạt nhân, nó sẽ mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ. Các máy bay chiến thuật mang vũ khí hạt nhân sẽ có thể hoạt động từ những căn cứ không có kho chứa cố định, đặc biệt ở các khu vực tiền phương như Tây Thái Bình Dương.
Ngoài ra, tại các cuộc tập trận như Grey Flag, ngoài vũ khí hạt nhân, các loại vũ khí thông thường nhạy cảm như tên lửa AIM-174B cũng có thể được bảo quản tạm thời bằng các kho di động này trước khi có kho cố định – nhất là trong những tình huống chiến tranh khẩn cấp hoặc ở các căn cứ dã chiến.