Mùng 2 và 3 Tết: Nắng xuất hiện, thời tiết lý tưởng để du xuân

VietTimes -- Trong hôm nay và mai, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18- 21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.
Tết Mậu Tuất, nắng ấm trải đều trên khắp cả nước. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ.
Tết Mậu Tuất, nắng ấm trải đều trên khắp cả nước. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội lên mức 26 độ C, Lạng Sơn và Hải Phòng 25 độ C, Hà Giang 26 độ C, Lào Cai 29 độ C, Sơn La 30 độ C, Điện Biên Phủ 31 độ C. Về đêm, toàn miền Bắc rét 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Nam Bộ chuyển nắng nóng, nắng khá mạnh, cao nhất tại TPHCM lên mức 33 độ C. Các tỉnh còn lại các phổ biến 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng,  gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 45-90%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất 17- 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18- 21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C;  phía Nam 20-22 độ C; cao nhất  28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 17- 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất  21-24  độ C; cao nhất 30-33 độ C.