Mua bằng lái xe khách chỉ 5 triệu đồng!

Chỉ từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam phát hiện 10 tài xế dùng bằng giả. Một tài xế khai rằng chỉ mất 5 triệu đồng để làm bằng mà không cần học.
Phương dùng bằng lái xe giả để điều khiển ô tô chở khách Ảnh: CSGT cung cấp
Phương dùng bằng lái xe giả để điều khiển ô tô chở khách Ảnh: CSGT cung cấp

Chiều 10-10, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, phó trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa phát hiện thêm một tài xế xe khách dùng bằng lái giả.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trênQuốc lộ 1 qua địa phận huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, lực lượng SCGT đã phát hiện Nguyễn Đức Phương (SN 1982, ngụ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe khách mang BKS 92B-001.42 chạy tuyến Tiên Phước – Đà Nẵng, sử dụng bằng lái xe giả.

Qua làm việc, tài xế Phương khai rằng vào tháng 11-2014, Phương đưa cho “một người anh” quê huyện Tiên Phước, hiện đang ở TP HCM (không rõ tên) 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 ảnh thẻ và 5 triệu đồng. Người này hứa sẽ làm cho Phương bằng lái xe ô tô hạng D mà không cần học. 

Giấy phép lái xe giả của Phương và các giấy tờ liên quan bị lực lượng chức năng tạm giữ Ảnh: CSGT cung cấp

 Như lời hứa, sau một tháng, Phương nhận được bằng lái xe từ đối tượng này mà không hề biết đó là bằng giả. Từ đó đến nay, Phương dùng giấy phép này để lái xe chở khách.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, đây là trường hợp dùng bằng lái xe giả thứ 10 mà đơn vị phát hiện từ đầu năm đến nay. Trong đó, chỉ riêng 1 tuần qua, lực lượng CSGT đã phát hiện đến 5 tài xế sử dụng bằng giả. Theo thượng tá Phan Thanh Hồng, phó phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, các bằng giả này đều có chất liệu composite, hầu hết lái xe khai nhận mua ở TP HCM.

Theo NLĐ